Lễ dâng hương tưởng niệm 594 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Văn Trọng - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/5, tại khu di tích Tượng đài Vua Lê bên Hồ Hoàn Kiếm lịch sử, nơi gắn với huyền thoại Vua Lê trả gươm báu, Nhân dân và cán bộ phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 594 năm ngày đăng quang của Đức Vua Lê Thái Tổ.

Dự Lễ dâng hương có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Chủ tịch UBND quận  Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cùng đông đảo nhân dân, cán bộ quận Hoàn Kiếm và du khách thập phương.

 Lễ dâng hương kỷ niệm 594 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428 – 2022) tại Đình Nam Hương.
 Lễ dâng hương kỷ niệm 594 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428 – 2022) tại Đình Nam Hương.

Lễ dâng hương tại tượng đài khu di tích tưởng niệm Vua Lê diễn ra trong 1 ngày, 15 tháng 5 năm 2022 (tức ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần), đúng vào kỷ niệm 594 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang với nội dung trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm theo đúng quy định về tổ chức lễ hội của nhà nước và nghi lễ dân gian truyền thống theo đề án "Tổ chức lễ hội truyền thống trong Khu phố cổ và khu vực Hồ Hoàn Kiếm" của Quận Hoàn Kiếm.

Các đại biểu dự  Lễ
Các đại biểu dự  Lễ

Đây là dịp để ôn lại những trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, đồng thời ghi nhận, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tín ngưỡng dân gian truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhằm làm cho nhân dân và cán bộ phường Hàng Trống nói riêng, quận Hoàn Kiếm nói chung hiểu biết thêm về sự hình thành và tồn tại, những giá trị lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đặc trưng của khu di tích tưởng niệm vua Lê Thái Tổ gắn với sự phát triển của Thăng Long - Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng dâng hương tưởng niệm 594 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng dâng hương tưởng niệm 594 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang
Các đại biểu, Nhân dân dâng hương tưởng niệm 594 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang
Các đại biểu, Nhân dân dâng hương tưởng niệm 594 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang
Nhân dân, du khách dâng hương tưởng niệm 594 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang
Nhân dân, du khách dâng hương tưởng niệm 594 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm Đặng Minh Tuấn nhấn mạnh, sự kiện văn hóa tín ngưỡng này rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay khi chúng ta đang thực hiện các chủ trương, biện pháp khôi phục kinh tế, kích cầu thương mại, thu hút du lịch trong và ngoài nước sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Lễ dâng hương tại tượng đài khu di tích tưởng niệm Vua Lê diễn ra trong 1 ngày, 15 tháng 5 năm 2022 (tức ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần)
Lễ dâng hương tại tượng đài khu di tích tưởng niệm Vua Lê diễn ra trong 1 ngày, 15 tháng 5 năm 2022 (tức ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần)
Lễ dâng hương tưởng niệm 594 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang - Ảnh 1
Lễ dâng hương tại tượng đài khu di tích tưởng niệm Vua Lê diễn ra trong 1 ngày, 15 tháng 5 năm 2022 (tức ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần)
Lễ dâng hương tại tượng đài khu di tích tưởng niệm Vua Lê diễn ra trong 1 ngày, 15 tháng 5 năm 2022 (tức ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần)

Đặc biệt hơn nữa, sự kiện văn hóa tín ngưỡng này được tổ chức đúng vào thời điểm đang diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, đây là dịp để chúng ta quảng bá tới du khách, các đoàn Vận động viên, Ban huấn luyện, Cổ động viên và phóng viên báo chí quốc tế các nét đẹp về văn hóa, về truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm