Toàn cảnh Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Hà Phương - Giang Huy - TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/11, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Lễ đón do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Toàn cảnh Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi lên bục danh dự.  
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trước đó, trưa 12/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 - 13/11, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Với mong muốn và thiện chí của cả hai bên, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam ngay sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm phát huy xu thế tích cực, duy trì hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước; thúc đẩy trao đổi chiến lược, gia tăng tin cậy chính trị giữa hai bên.

Chuyến thăm thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước; bảo vệ lợi ích chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, củng cố nhận thức chung cấp cao về kiểm soát tốt bất đồng, cùng gìn giữ hòa bình, ổn định trên Biển Đông, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.