Lễ hội mừng thành công Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XV

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lễ hội mở đầu với màn hát múa “Bốn ngàn năm rạng rỡ gấm hoa,” tiếp theo là các ca khúc “Tình yêu Hà Nội,” “Em là mầm non của đảng” do các ca sĩ trẻ cùng sinh viên và tốp múa Cung Thiếu nhi Hà Nội thể hiện.

KTĐT - Lễ hội mở đầu với màn hát múa “Bốn ngàn năm rạng rỡ gấm hoa,” tiếp theo là các ca khúc “Tình yêu Hà Nội,” “Em là mầm non của đảng” do các ca sĩ trẻ cùng sinh viên và tốp múa Cung Thiếu nhi Hà Nội thể hiện.

Tối 28/10, tại Tượng đài Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm, hàng ngàn thanh niên sinh viên và người dân Thủ đô đã sôi nổi tham dự Lễ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV do Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức, thể hiện tình cảm và niềm tin yêu với Đảng, với Thủ đô tròn 1.000 năm tuổi.

Lễ hội mở đầu với màn hát múa “Bốn ngàn năm rạng rỡ gấm hoa,” tiếp theo là các ca khúc “Tình yêu Hà Nội,” “Em là mầm non của đảng” do các ca sĩ trẻ cùng sinh viên và tốp múa Cung Thiếu nhi Hà Nội thể hiện.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trao ngọn đuốc truyền thống được tiếp lửa từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, cho Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu. Ngọn đuốc truyền thống bừng sáng trên đài lửa, thể hiện sức mạnh, niềm tin của thế hệ đi trước trao gửi cho tuổi trẻ Thủ đô và cả nước hôm nay.

Thay mặt tuổi trẻ Hà Nội, lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội phát biểu, biểu thị quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV, đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực cụ thể hàng ngày, xây dựng Hà Nội xứng đáng là trái tim cả nước, Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi mang sắc màu tuổi trẻ như đồng diễn Hành khúc thanh niên Việt Nam; hát múa Hương sắc Kinh đô; tổ khúc “Đảng đã cho ta một mùa xuân,” “Người là niềm tin tất thắng” do ca sĩ Lan Anh, Xuân Hảo, Hợp xướng Đại học Kinh tế quốc dân, tốp múa trường Múa Việt Nam và đoàn viên thanh niên Thủ đô thể hiện.

Lễ hội kết thúc với màn nghệ thuật đặc sắc, trong âm hưởng ngợi ca của các giai điệu “Chào mừng Đảng Lao Động Việt Nam,” “Hãy đến với con người Việt Nam tôi,” “Khát vọng tuổi trẻ” và “Như có Bác trong ngày vui đại thắng.”

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội đã vinh danh, khen thưởng 10 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV.

Các tập thể được khen thưởng là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, Đoàn thanh niên quận Hoàng Mai, Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội, Đoàn thanh niên Đại học Kinh tế quốc dân, Đội Thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Các cá nhân được khen thưởng gồm phó giáo sư-tiến sỹ Bùi Thế Duy, Chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Thị Hồng Uyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội; Trịnh Văn Phương, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng PC 67 Công an thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Thủy, Đoàn Khối Dân Chính Đảng và Trương Thị Thủy, sinh viên Học viện Quản lý giáo dục.