Lễ tưởng niệm ngày hóa của Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/10, UBND quận Ba Đình tổ chức kỷ niệm ngày hóa Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ tại đền Quán Thánh (quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Đền Quán Thánh nằm trong Tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa, được xếp hạng di tích Quốc gia vào năm 1962. Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 93/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đợt 12 cho 5 di tích trên cả nước, trong đó có di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Thăng Long Tứ Trấn gồm: Đền Bạch Mã (quận Hoàn Kiếm), đền Voi Phục, đền Quán Thánh (quận Ba Đình), đền Kim Liên (quận Đống Đa).

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trấn Bắc (đền Quán Thánh) là một trong những biểu tượng của Thăng Long Hà Nội, là nơi thờ Đức Huyền Thiên Trấn Vũ, vị thần trấn giữ cửa ngõ phía Bắc thành Thăng Long xưa. Theo sử liệu, ngôi Đền được xây dựng vào những năm đầu khi Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, trên gò Hồi Long phía Đông Bắc Hồ Tây. Năm 1823, Vua Minh Mạng đổi tên Đền là Trấn Vũ Quán. Đến đời vua Thiệu Trị năm 1842, đổi tên là đền Quán Thánh như hiện nay. Vua Minh Mạng khi ra tuần thú Bắc Thành, cho đổi tên đền thành Chân Vũ quán, ba chữ Hán này được tạc trên cổng tam quan.

Để phát huy giá trị của cụm di tích quốc gia đặc biệt “Thăng Long Tứ trấn”, trong đó có trấn Bắc - đền Quán Thánh, UBND quận Ba Đình, Ban Quản lý di tích đền Quán Thánh tổ chức lễ kỷ niệm ngày hóa của Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ, nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương, quảng bá hình ảnh di tích quốc gia đặc biệt đền Quán Thánh và các di tích khác trên địa bàn tới đông đảo Nhân dân, du khách. Chương trình lễ hội đền Quán Thánh năm 2022, gồm lễ tế dân gian và dâng hương lễ Thánh.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết, đây là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng trong năm 2022, tiếp nối thành công của sự kiện lễ đón nhận Bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt vào cuối tháng 5 năm 2022 của quận Ba Đình. UBND quận chủ trương đưa lễ hội đền Quán Thánh thành sự kiện thường niên hàng năm từ năm 2022 nhằm nâng tầm giá trị của di tích quốc gia đặc biệt, điểm nhấn cho sản phẩm du lịch tâm linh tại quận Ba Đình, trên cơ sở  gắn kết 23 lễ hội của quận với hệ thống di tích của các quận khác, tạo thành tuyến di tích, tâm linh và điểm du lịch của Thủ đô Hà Nội, của quận Ba Đình.

Hàng năm cứ đến ngày 3/3 và 9/9 âm lịch, làng Yên Quang xưa (nay là phường Quán Thánh). UBND quận Ba Đình tổ chức lễ kỷ niệm để tưởng nhớ công lao của Đức Thánh Trấn Vũ, để tri ân công lao to lớn của Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ, vị thần Trấn Bắc, giữ sự bình yên cho kinh thành Thăng Long xưa; tiếp tục tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, qua đó, nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn” cho đông đảo người dân trong quận, nhất là thế hệ trẻ.

Một số hình ảnh tại lễ tưởng niệm ngày hóa của Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ:

Nghi thức rước lễ vật vào đền Quán Thánh.
Nghi thức rước lễ vật vào đền Quán Thánh.
Nghi thức rước lễ vật vào đền Quán Thánh.
Lễ tưởng niệm ngày hóa của Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ - Ảnh 1
Lễ tưởng niệm ngày hóa của Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ - Ảnh 2
Ông Bùi Hồng Sơn (thủ từ đền Quán Thánh) thay mặt BQL Di tích Đền Quán Thánh đón nhận và tuyên đọc Thần tích Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ.
Ông Bùi Hồng Sơn tuyên đọc Thần tích Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ.
Ông Bùi Hồng Sơn tuyên đọc Thần tích Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ.
Người dân nghe tuyên đọc Thần tích Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ.
Người dân nghe tuyên đọc Thần tích Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ.
Các đại biểu dâng hương tại đền Quán Thánh.
Các đại biểu dâng hương tại đền Quán Thánh.
Đông đảo người dân dâng hương tại đền Quán Thánh.
Đông đảo người dân dâng hương tại đền Quán Thánh.