Lịch thi đấu của Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2020

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố lịch đấu các trận vòng loại giải U23 châu Á 2020. Trận đấu mở màn của U23 Việt Nam sẽ gặp đội bóng yếu nhất bảng là Brunei.

Trước đó, theo kết quả bốc thăm của AFC, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng K, cùng với 3 đội bóng Đông Nam Á khác là Thái Lan, Indonesia và Brunei. Ngoài ra, U23 Việt Nam sẽ có lợi thế nhất định khi là chủ nhà bảng K.
 
Theo lịch thi đấu mà AFC công bố, bảng K sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày 22/3/2019, nếu như Thái Lan và Indonesia sẽ đối đầu với nhau thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn gặp đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng là Brunei. Dù Thái Lan đã có mặt ở VCK do là chủ nhà, nhưng theo yêu cầu của AFC, đội bóng xứ Chùa vàng vẫn thi đấu vòng loại nhằm mang tính cọ xát.
Ở lượt trận thứ 2, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp Indonexia vào ngày 24/3/2019. Sau đó 2 ngày U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng gặp Thái Lan. Như vậy, đội tuyển U23 Việt Nam ngoài lợi thế sân nhà sẽ có thuận lợi để nhắm tới mục tiêu đoạt ngôi đầu bảng và giành suất chính vào thẳng vòng chung kết ở Thái Lan đầu tháng 1/2020, thay vì trông đợi rất phiêu lưu ở 1 trong 4 suất chính đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. Cũng như suất vớt đội thứ 5 hạng nhì có thành tích tốt nhất, trong trường hợp Thái Lan là đội nằm trong nhóm 15 đội vượt qua vòng loại.
Theo quy định, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 11 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất sẽ cùng với đội chủ nhà Thái Lan giành quyền dự VCK U23 châu Á 2020.
Trong trường hợp Thái Lan đứng đầu bảng K hoặc nằm trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 của vòng loại sẽ giành quyền vào vòng chung kết.
Một điều đáng chú ý khác, VCK U23 châu Á 2020 đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. 3 đội đứng vị trí cao nhất trừ chủ nhà Nhật Bản sẽ đoạt vé dự Olympic. Vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra từ 22 đến 26/3/2019.