Liverpool chia điểm với Man City, Arsenal hưởng niềm vui

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại vòng 28 Ngoại hạng Anh, Liverpool và Man City cầm hoà nhau với tỷ số 1-1. Kết quả khiến Liverpool có 64 điểm, bằng điểm với Arsenal nhưng xếp sau do kém "Pháo thủ" chỉ số phụ, Man City đứng thứ 3 với 63 điểm.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay đang diễn ra kịch tính với cuộc đua vô địch của 3 đội bóng là Liverpool, Man City và Arsenal. Các đội bóng cạnh tranh quyết liệt từng điểm số trên bảng xếp hạng. Tại vòng 28, hai đội bóng đứng đầu bảng là Liverpool và Man City có màn đụng độ, trận đấu được nhận định là "chung kết" của mùa giải bởi đội nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội vươn lên và nắm lợi thế không nhỏ. Đặc biệt, chiến thắng của Arsenal trước cặp đấu tâm điểm 1 vòng càng tạo nên sự hấp dẫn đối với người hâm mộ.

Stones ghi bàn mở tỷ số ở trận đấu giữa Liverpool và Man City. Ảnh: Getty.
Stones ghi bàn mở tỷ số ở trận đấu giữa Liverpool và Man City. Ảnh: Getty.

Bước vào trận đấu với nhiều cầu thủ gặp chấn thương, Liverpool được dự đoán là gặp khó trước nhà ĐKVĐ giải đấu dù có lợi thế cổ vũ của khán giả tại sân nhà. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách nhập cuộc tự tin và đẩy cao đội hình tấn công, tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng pha dứt điểm còn chưa khiến khung thành của Kelleher gặp khó khăn. Ngay sau đó, Liverpool cũng lấy lại tinh thần và tạo ra những tình huống tấn công ấn tượng về phía khung thành của Man City, trận đấu diễn ra hấp dẫn. Bất ngờ nổ ra ở phút thứ 23, từ quả phạt góc của Man City, Stones có tình huống thoát xuống dứt điểm cận thành mở tỷ số sau sự chủ quan của hàng thủ của Liverpool.

Bàn thắng mở tỷ số khiến trận đấu trở nên cởi mở bằng các pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội, tuy nhiên, bàn thắng là thứ không được các cầu thủ tận dụng trong suốt 45 phút đầu tiên. Bước vào hiệp 2, Liverpool đẩy cao đội hình ngay những phút đầu tiên, các tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trước khung thành của Man City. Bất ngờ đến ở ngay những phút sau đó, Liverpool nhận được quả phạt đền do Ederson phạm lỗi với Nunez trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Mac Allister thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 1-1 cho đội chủ sân Anfield. Ngay sau đó, Man City phải chịu tổn thất lớn khi thủ thành Ederson gặp chấn thương nên phải rời sân.

Liverpool để Man City cầm hoà với tỷ số 1-1. Ảnh: Getty.
Liverpool để Man City cầm hoà với tỷ số 1-1. Ảnh: Getty.

Việc thủ môn của Man City gặp chấn thương và không thể thi đấu khiến tinh thần các cầu thủ đi xuống. Trong khi đó, sự hưng phấn của Liverpool đẩy lên cao, nhưng sự vô duyên của Diaz khiến đội chủ nhà không thể có bàn thắng trong suốt thời gian còn lại. Trong khi đó, dù chơi không tốt trong hiệp 2 nhưng Man City có 2 cơ hội đáng chú ý tới ở phút 88 khi cầu thủ vào sân thay người Doku dứt điểm đưa bóng đập cột dọc bật trở lại. Trước đó là tình huống bay người cản phá của thủ môn Liverpool khiến bóng bay vào người của tiền đạo Man City đưa bóng trúng xà ngang.

Khép lại trận đấu đấu với kết quả 1-1, kết quả này niềm vui đến với Arsenal khi Liverpool có 64 điểm, bằng điểm với Arsenal nhưng xếp sau do kém "Pháo thủ" chỉ số phụ, Man City đứng thứ 3 với 63 điểm.