Long trọng kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ đầu tiên của huyện Sóc Sơn

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/3, tại huyện Sóc Sơn đã diễn ra lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Tân Yên - Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đa Phúc, tỉnh Phúc Yên (17/3/1933 - 17/3/2023), nay là Đảng bộ xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội).

Bước mở đầu vẻ vang của phong trào cách mạng

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Đảng uỷ xã Hồng Kỳ Nguyễn Thị Trà Liên đã ôn lại lịch sử 90 năm ngày thành lập Chi bộ Tân Yên. Câu chuyện bắt đầu năm 1933, khi đồng chí Nguyễn Tạo - cán bộ Ban Tài chính quản trị T.Ư và đồng chí Lê Đình Tuyển - Ủy viên Thành ủy Hà Nội, là những đảng viên thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng (từ nhà tù Hoả Lò - Hà Nội vượt ngục thành công cuối năm 1932) qua chỗ quen biết đã tới đồn điền của Đỗ Đình Thông (ấp Tân Yên) để làm ăn sinh sống và hoạt động cách mạng.

Ảnh tư liệu về nơi thành lập Chi bộ Tân Yên năm 1933.
Ảnh tư liệu về nơi thành lập Chi bộ Tân Yên năm 1933.

Từ đây, hai đồng chí nắm tình hình Hà Nội, đẩy mạnh việc gây dựng cơ sở, xúc tiến việc khôi phục phong trào. Ở đồn điền của Đỗ Đình Thông, đồng chí Tạo được đồng chí Nguyễn Văn Thư (người Tiên Dược lên làm ăn, sinh sống ở ấp Tân Yên) tìm cho việc làm ở ấp Tân Yên.

Nhà đồng chí Thư cũng trở thành nơi ăn, ở, đi lại hoạt động của hai đồng chí Tạo, Tuyển. Sau một thời gian cùng sống gian khổ với tá điền, các cán bộ của Đảng đã có dịp thâm nhập quần chúng, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con và dần dần từng bước tuyên truyền, giác ngộ, đưa một số quần chúng vào tổ chức.

Ban đầu, các cán bộ của Đảng đã gây dựng được hai cơ sở cách mạng ở ấp Tân Yên và ấp Đồng Thố, dần dần gây dựng thêm các cơ sở ở các làng, ấp trong đồn điền.

Nhiều nông dân, tá điền tích cực được giác ngộ cách mạng đã tham gia hoạt động hình thành nên tổ chức nông hội, tự vệ bí mật. Trong quá trình hoạt động, một số hội viên hăng hái, giác ngộ nhất trong các tổ chức này đã được kết nạp vào Đảng.

Xây dựng hạt nhân cộng sản lãnh đạo phong trào ở địa phương, tại Lò Bát của Đỗ Đình Thông, chi bộ Tân Yên (huyện Đa Phúc), nay thuộc xã Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) - chi bộ đầu tiên của tỉnh Phúc Yên được thành lập ngày 17/3/1933, do đồng chí Nguyễn Tạo làm Bí thư. Lúc đầu, chi bộ Tân Yên có 6 đảng viên.

Sự ra đời của chi bộ cộng sản với chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức nông hội, lãnh đạo tá điền đấu tranh chống áp bức, bóc lột và cử cán bộ xây dựng cơ sở mới đã góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng quần chúng phát triển.

Đến tháng 5/1933, cả 24 làng, ấp của đồn điền Đa Phúc đã có hội viên nông hội. Chi bộ đã cử ra một Ban Chấp hành nông hội để phụ trách chung. Chi bộ cũng cho lưu hành tờ báo bí mật “Tia sáng”, nhiều tài liệu thơ ca cách mạng, đồng thời mở lớp dạy chữ quốc ngữ để nâng cao giác ngộ chính trị và kiến thức văn hoá cho đảng viên và quần chúng cách mạng…

Nhà bia tưởng niệm Chi bộ Tân Yên tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Nhà bia tưởng niệm Chi bộ Tân Yên tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Tuy chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, song sự thành lập và hoạt động của chi bộ Tân Yên đã chứng tỏ đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng được giai cấp nông dân ủng hộ. Nông dân, tá điền Đa Phúc nói chung, nông dân, tá điền các ấp thuộc Hồng Kỳ nói riêng có tinh thần quật khởi cách mạng, quyết tâm đi theo Đảng làm cách mạng.

Mặc dù tổ chức Đảng bị phá vỡ, phong trào cách mạng tạm thời lắng xuống nhưng sự kiện thành lập chi bộ Tân Yên (huyện Đa Phúc) - chi bộ đầu tiên của tỉnh Phúc Yên lúc đó và cũng là chi bộ đầu tiên của xã Hồng Kỳ, của huyện Sóc Sơn và của vùng nông thôn phía Bắc Thủ đô sau này, là bước mở đầu rất vẻ vang của phong trào cách mạng Hồng Kỳ chuyển mình theo con đường cách mạng vô sản. 

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn chúc mừng 90 năm ngày thành lập Chi bộ Tân Yên.
Lãnh đạo huyện Sóc Sơn chúc mừng 90 năm ngày thành lập Chi bộ Tân Yên.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt

Sau 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hồng Kỳ đã hòa nhịp với công cuộc đổi mới của đất nước, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế liên tục phát triển. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách trên địa bàn khá bền vững. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. Xã được công nhận xã nông thôn mới năm 2018, đang tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng, từng bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu. Từ chi bộ Tân Yên, ban đầu chỉ có 6 đảng viên (năm 1933) đến nay Đảng bộ xã Hồng Kỳ đã ngày càng lớn mạnh với 584 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ.

Đảng bộ đã luôn phát huy vai trò lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh của địa phương.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã luôn nêu cao tinh thần cách mạng, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Từ khi thành lập chi bộ đến nay, có 314 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng từ 30 - 70 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà nhấn mạnh: Những đóng góp to lớn của Chi bộ Tân Yên nói riêng và Đảng bộ xã Hồng Kỳ nói chung, của cán bộ, đảng viên các tổ chức Đảng trực thuộc đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử đối với Đảng bộ huyện Đa Phúc trước đây và đối với huyện Sóc Sơn ngày nay.

Theo ông Nguyễn Nam Hà, mặc dù đã có nhiều đổi mới so với trước đây, nhưng xã Hồng Kỳ còn rất nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được phát huy hết hiệu quả.

Để xây dựng xã Hồng Kỳ ngày càng vững mạnh, giàu đẹp hơn, ông Nguyễn Nam Hà đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây chính là nhiệm vụ then chốt.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã. Quan tâm triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng và phù hợp với tiềm năng, thế mạnh để tạo nguồn thu ngân sách lâu dài, bền vững.

Quan tâm chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách người có công, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà cũng đề nghị Đảng bộ xã Hồng Kỳ tăng cường mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở... 

 

Trải qua nhiều thăng trầm, Chi bộ Tân Yên là chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đa Phúc tại xã Hồng Kỳ nay đã trưởng thành và lớn mạnh. Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang Nhân dân xã Hồng Kỳ đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân huy chương các loại. Trong đó, có 1 gia đình được tặng Bằng có công với nước, 20 Bà mẹ được trao tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 640 cán bộ đảng viên và Nhân dân cũng đã được tặng huân huy chương các loại…