Lý do Nhật Bản sửa đổi luật về tội phạm tình dục

Anh Thư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/6, quốc hội Nhật Bản đã thông qua sửa đổi Luật về tội phạm tình duc, vốn được xem là đã lỗi thời và còn nhiều điểm hạn chế.

Phụ nữ Nhật Bản tổ chức biểu tình phản đối bạo lực tình dục. Nguồn CNN
Phụ nữ Nhật Bản tổ chức biểu tình phản đối bạo lực tình dục. Nguồn CNN

Kaneko Miyuki bị tấn công tình dục khi mới 7 tuổi. Cô nhớ lại cảnh sát đã cười nhạo khi không nghĩ lời nói của một đứa trẻ là nghiêm túc.

Cuộc điều tra càng tệ hơn Miyuki được đưa trở lại hiện trường vụ tấn công mà không có người giám hộ. Điều này vi phạm các quy tắc điều tra hiện đại và cảnh sát chưa bao giờ đưa kẻ tấn công cô ra trước công lý. 

Theo một cuộc khảo sát năm 2020 của chính phủ, khoảng 95% nạn nhân  bị tấn công đã không trình báo với cảnh sát và gần 60% không bao giờ nói với bất kỳ ai.

Việc Quốc hội Nhật Bản thông qua sửa đổi Luật về tội phạm tình dục được cho là nhằm thay đổi quan niệm của xã hội còn khá cổ hủ và mang tính nghi kị đối với các nạn nhân.

Luật mới mở rộng định nghĩa về hiếp dâm và nhấn mạnh hơn vào khái niệm đồng thuận; cấm chụp ảnh khiêu dâm bằng camera ẩn; và nâng độ tuổi được quan hệ tình dục lên 16. Mức tuổi đồng thuận trước đây là 13, thấp nhất ở các nước phát triển.

Trước đây hiếp dâm được định nghĩa là “cưỡng ép quan hệ tình dục” thực hiện “thông qua tấn công hoặc đe dọa”, bao gồm cả việc lợi dụng “tình trạng bất tỉnh hoặc không có khả năng chống cự” của nạn nhân.

Luật trước đây cũng đã yêu cầu bằng chứng về “ý định kháng cự.” Nhưng các nhà hoạt động xã hội lập luận rằng điều này quá khó để chứng minh trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như khi nạn nhân quá sợ hãi để chống cự.

Ngoài ra, luật mới thay khái niệm “quan hệ tình dục cưỡng bức” bằng “quan hệ tình dục không có sự đồng thuận” và mở rộng định nghĩa về tấn công. Thay đổi này bao gồm trường hợp nạn nhân dưới tác động của rượu hoặc ma túy, những người bị rối loạn tâm thần hoặc thể chất, và những người bị kẻ tấn công đe dọa về kinh tế hoặc địa vị xã hội. Định nghĩa mới cũng bao gồm những người không thể lên tiếng phản kháng do bị sốc hoặc có các “phản ứng tâm lý” khác.

Ngoài ra, việc tăng tuổi đồng thuận quan hệ tình dục lên 16 tuổi cũng giúp cảnh sát mở rộng hoạt động bảo vệ cho người vị thành niên. Luật sẽ giúp cảnh sát dễ dàng truy tố những người chụp hoặc phát tán ảnh có tính chất tình dục mà đối tượng không biết hoặc không đồng ý.