Mang lại giá trị nhân đạo thiết thực đến cộng đồng

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, phong trào chữ thập đỏ (CTĐ) Hà Nội được triển khai ngày càng hiệu quả. Từ hiệu quả công tác Hội đã mang lại những giá trị nhân đạo thiết thực đến cộng đồng, trợ giúp được thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn, người kém may mắn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Ngày càng xuất hiện nhiều hành động tử tế

Phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” là một phong trào trọng tâm được Hội CTĐ Việt Nam triển khai từ năm 2023 nhằm lan tỏa lòng nhân ái, cổ vũ hành động tử tế góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, đề cao giá trị nhân đạo trong cộng đồng.

Thông qua phong trào này, Hà Nội xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân sẵn sàng trao đi yêu thương, góp phần động viên, giúp đỡ, tiếp thêm động lực cho người gặp khó vươn lên.

Có thể thấy, các tấm gương được tôn vinh là những người đến từ những vị trí, công việc khác nhau nhưng tựu chung lại họ đều là những con người trách nhiệm, có tấm lòng nhân ái muốn được cống hiến, được làm những việc có ích cho xã hội.

Tôn vinh tấm gương "Người tốt, việc thiện".
Tôn vinh tấm gương "Người tốt, việc thiện".

Từ cương vị một Chủ tịch Hội, bà Nguyễn Thu Phong - Chủ tịch Hội CTĐ quận Hai Bà Trưng luôn gương mẫu, trách nhiệm, triển khai mở rộng nhiều hoạt động thiết thực tới cộng đồng.

Đặc biệt, bà đã có sáng kiến trong công tác tổ chức các lớp đào tạo phổ biến kỹ năng, kiến thức sơ cấp cứu cho các em học sinh trong trường học trên địa bàn quận, đến nay đã hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao trong điều kiện không có cấp kinh phí tổ chức.

Ngoài ra bà còn trực tiếp vận động được 2.990 suất thuốc bổ trị giá 1,196 tỷ đồng và hỗ trợ lắp thiết bị năng lượng mặt trời trị giá 17 triệu đồng tại tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn.

Luôn tích cực chỉ đạo, tham gia các hoạt động CTĐ tại xã, đặc biệt, để có thêm nguồn lực cho hoạt động nhân đạo, bà Nguyễn Thị Điệp - Chủ tịch Hội CTĐ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì cùng với Hội CTĐ xã sáng kiến mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền”.

Vận động người dân ở các thôn, xóm thu gom rác thải nhựa, phế liệu…để Hội bán lấy tiền góp phần bổ sung nguồn lực vào Quỹ nhân đạo, trợ giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh tật tại địa phương lên thoát nghèo.

Đó là những tình nguyện viên  CTĐ tham gia các hoạt động nhân đạo với sự say mê, nhiệt huyết muốn được chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Gặp anh Lê Thanh Huy Hùng - Đội trưởng Đội phản ứng nhanh CTĐ khi anh vừa chở chuyến cơm đến bệnh viện K Tân Triều để kịp phát tặng người bệnh vào giờ trưa, anh hồ hởi nói: “Bản thân tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động nhân đạo thiện nguyện với danh nghĩa cá nhân, hay tham gia cùng các tổ chức khác và khi được tham gia hoạt động với Hội CTĐ TP. Tôi cảm thấy rất vui khi được góp sức mình cùng với một tổ chức hoạt động nhân đạo chuyên nghiệp”.

Chủ tịch Hội CTĐ Hà Nội Đào Ngọc Triệu tặng qua cho người hiến máu tình nguyện tại trường Đại học Thủy Lợi.
Chủ tịch Hội CTĐ Hà Nội Đào Ngọc Triệu tặng qua cho người hiến máu tình nguyện tại trường Đại học Thủy Lợi.

Có thể thấy, trong chương trình “Suất ăn miễn phí” do Hội tổ chức, anh Hùng cùng các thành viên trong Đội phản ứng nhanh CTĐ đã vận chuyển, cấp phát 40.000 suất cơm miễn phí từ các bếp ăn  CTĐ đến Bệnh viện K (Tân Triều), bệnh viện Xanh Pôn... trao tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng cảm, chia sẻ khó khăn với người bệnh bằng những bữa cơm dinh dưỡng, nhiều năm nay chị Nguyễn Thị Thúy Lan, Trưởng nhóm Cơm nhà Thiện Tâm đã dùng chính căn bếp nhỏ của gia đình để nấu những suất cơm ngon, sạch và dinh dưỡng trao tặng bệnh nhân và người nhà của họ.

Gần 30.000 suất ăn đã được chị và nhóm nấu và trao tặng. Bên cạnh đó, Cơm nhà Thiện Tâm còn tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện cho người nghèo, trẻ em tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội.

Lan tỏa sâu rộng phong trào “Người tốt, việc thiện”

Khởi nguồn cho những việc làm nhân ái có khi chỉ bắt đầu từ những ý nghĩ tuổi 15 như chị Nguyễn Thị Hồng Điệp - Chi hội trưởng Chi hội CTĐ Hồng Điệp và những người bạn huyện Đan Phượng. Chị Điệp nghĩ là sẽ xây một ngôi nhà thật lớn để tự tay chăm sóc những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Chính từ ý nghĩ đó nên những việc làm từ thiện luôn theo sát hành trình dài của chị Hồng Điệp cho đến tận bây giờ.

Đặc biệt, trong năm 2023, chị đã tích cực vận động nhà hảo tâm để tổ chức các chương trình trao tặng quà, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài TP Hà Nội, các tỉnh miền núi như Lạng Sơn, Hà Giang, Điện Biên, Hòa Bình trị giá trên 200 triệu đồng.

Hội CTĐ Hà Nội trao tặng xe máy; xe đạp cho nạn nhân, gia đình bị ảnh hưởng trong vụ cháy chung cư mini.
Hội CTĐ Hà Nội trao tặng xe máy; xe đạp cho nạn nhân, gia đình bị ảnh hưởng trong vụ cháy chung cư mini.

Với những công việc mà các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ, các nhà hảo tâm, đơn vị, DN… đã và đang làm thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, người kém may mắn trong xã hội.

Qua đó thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc cũng như tạo sự lan tỏa sâu rộng của một phong trào ý nghĩa, phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

Nhìn lại kết quả hoạt động năm 2023 có thể thấy, Hội CTĐ TP đã triển khai thành công phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” gắn với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”.

Hai chương trình trọng điểm “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” tại Hà Nội và một số tỉnh thành với kết quả chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” đã hỗ trợ cho 1.666 trường hợp, với tổng hỗ trợ gần 2 tỷ đồng.

Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” đã hỗ trợ tặng quà cho 15.571 trường hợp trị giá hơn 5,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chương trình, phong trào thường niên được Hội triển khai bài bản, sâu rộng, đi vào thực chất, gắn với tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Từ phong trào “Tết nhân ái” 2023 đến Tháng Nhân đạo, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chương trình “Bữa ăn miễn phí”… đã trợ giúp cho trên hàng nghìn lượt người khó khăn khó khăn.

Trong khi đó, hiến máu tình nguyện tiếp tục trở thành phong trào có hiệu quả lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, năm 2023 tổng số đơn vị máu tiếp nhận được là 285.266 đơn vị máu với trị giá trên 45,6 tỷ đồng.

Thông qua phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, Hà Nội xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân sẵn sàng trao đi yêu thương, góp phần động viên, giúp đỡ, tiếp thêm động lực cho người gặp khó vươn lên.
Thông qua phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, Hà Nội xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân sẵn sàng trao đi yêu thương, góp phần động viên, giúp đỡ, tiếp thêm động lực cho người gặp khó vươn lên.

Chương trình “Bữa ăn miễn phí” được duy trì và tổ chức đã mang lại những giá trị tích cực nhất là đối với những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn… Năm qua, các bếp cơm CTĐ đã trao tặng 37.529 suất ăn miễn phí với trị giá trên 833 triệu đồng. Hệ thống Hội các cấp đã trao tặng 288.774 suất ăn với trị giá trên 5,4 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực, phấn đấu, khắc phục những khó khăn, kết quả năm 2023, công tác Hội và phong trào CTĐ toàn TP đạt trên 202 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội CTĐ Hà Nội Đào Ngọc Triệu khẳng định, kết quả công tác Hội và phong trào CTĐ Hà Nội năm 2023 đạt được là nhờ sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ các cấp, sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền cơ sở đã tạo điều kiện cho công tác Hội và phong trào CTĐ triển khai ngày càng hiệu quả.

Từ hiệu quả công tác Hội đã mang lại những giá trị nhân đạo thiết thực đến cộng đồng, trợ giúp được thêm thật nhiều hoàn cảnh khó khăn, người kém may mắn, góp phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.