Mất an toàn giao thông tại vòng xuyến cầu vượt An Khánh

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cầu vượt An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức bắc ngang qua đường Đại lộ Thăng Long nhiều năm qua đã kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại của người dân các xã từ trung tâm huyện Hoài Đức và một số khu đô thị, cụm công nghiệp nằm trên địa bàn xã Lại Yên sang xã An Khánh để đi về hướng quận Hà Đông và ngược lại.

Cỏ dại và cây cảnh mọc tốt um tại vòng xuyến chân cầu vượt An Khánh đã, đang làm mất an toàn giao thông. 
Tuy nhiên, nhiều tháng nay tại khu vực vòng xuyến rộng gần 200m2 nằm ở đầu cầu vượt thuộc thôn Vân Lũng do không được thu dọn, cắt tỉa, chăm sóc thường xuyên khiến cỏ dại và cây cảnh mọc tốt um, nhiều vị trí cỏ mọc cao 3m che khuất tầm quan sát, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Không chỉ có vậy, do khu vực này có nhiều nhà hàng ăn uống, quán giải khát nên vào buổi trưa và buổi tối, nhiều chủ xe tiện tay đậu đỗ ô tô ở tại khu vực lòng đường ven vòng xuyến. Từ việc khuất tầm quan sát do cỏ dại và cây cảnh lâu ngày không được cắt tỉa cộng thêm việc xe ô tô đậu đỗ bừa bãi dưới lòng đường ven vòng xuyến khiến tại đây đã xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông…
Đề đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông mỗi khi đi qua đây, đề nghị cơ quan chủ quản của vòng xuyến chân cầu vượt An Khánh cũng như đơn vị quản lý cây xanh ở đây sớm có biện pháp khắc phục tồn tại nêu trên, tránh để xảy ra hậu quả khôn lường.