Mất an toàn giao thông trên tỉnh lộ 422 qua Yên Sở, huyện Hoài Đức

BÀI VÀ ẢNH: ĐẠT LÊ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Những đống phế thải, rác thải đổ tràn lan bên lề đường lấp đất nông nghiệp, thậm chí cả “núi” bùn đất đổ tràn ngay trên lòng đường... Điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Đó là thực trạng đang diễn ra tại Tỉnh lộ 422 (đoạn chạy qua địa phận xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Được biết, tỉnh lộ 422 có điểm đầu từ đê tả Đáy (xã Cát Quế, huyện Hoài Đức) tới nút giao đường 70 (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm). Đây là một trong những huyết mạch giao thông nối các quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội.
Tuy nhiên, đến nay, theo phản ánh của người dân địa phương, trên tuyến đường chạy qua địa phận xã Yên Sở đang tái diễn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Theo đó, một số lều lán, nhà khung sắt “mọc” lên ngay bên lề đường, đặc biệt là vấn nạn đổ phế thải, bùn đất, rác thải, trạc xây dựng... diễn ra công khai ngay trên tuyến đường.
 Hàng tấn bùn đất đổ tràn trên lòng đường Tỉnh lộ 422. (ảnh: Đạt Lê).
Anh Nguyễn Văn Quân, (người dân xóm 3, Yên Sở) bày tỏ lo lắng: “Tuyến đường được hoàn thiện mấy năm qua, Nhân dân địa phương rất phấn khởi, trước đó, lực lượng chức năng từng giải tỏa hành lang giao thông dọc tuyến; thế nhưng đến nay tình trạng lấn chiếm hành lang lại đang tái diễn. Khoảng 2 – 3 tháng trở lại đây, tại đoạn đường giáp nghĩa trang bỗng chốc biến thành nơi đổ phế thải. Khu vực này, lâu nay từng là điểm đen của tai nạn giao thông. Nay một số đối tượng ngang nhiên đổ cả bùn đất trên đường lại càng nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào...”.
Nhiều người dân khu vực địa phương cho biết, trước thực trạng trên người dân đã có ý kiến, phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được xử lý (?!). Do đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, lực lượng cảnh sát xử lý nghiêm những đối tượng cố tình đổ phế thải, bùn đất trên tuyến đường Tỉnh lộ 422.
Cũng theo cư dân địa phương, trên tuyến đường này, trước đó, vào cuối năm 2016, một số hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông làm mái che, mái vẩy, bày bán hàng ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông, gây ùn tắc giao thông, dễ gây tai nạn. Để đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, phía UBND huyện, phòng quản lý đô thị đã nhiều lần tập trung tuyên truyền, vận động các hộ tự tháo dỡ bục bệ, cầu dẫn xe, các lều, lán, mái che, mái vẩy, hàng quán trả lại sự thông thoáng, góp phần tạo mỹ quan đô thị trên các tuyến đường.
Nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị trên tuyến đường Tỉnh lộ 422 ở Yên Sở đang hiện hữu. Đề nghị, các cấp chính quyền huyện Hoài Đức phối hợp với lực lượng chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, trả lại cảnh quan sạch đẹp trên tuyến đường này.
Một số hình ảnh phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi lại trên tuyến Tỉnh lộ 422 (ngày 22/4/2017):
 Phế thải xây dựng, rác đổ đầy bên đường.
 
 Thậm chí cả núi đất, bùn đổ tràn ngay lòng đường.
  Người tham gia giao thông đối mặt với nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào.
 Cột mốc cũng đang bị vùi lấp.
 Đất trống ven đường thành nơi đổ rác, phế thải.
 San lấp thành bãi tập kết vật liệu...
 Và dựng những nhà xưởng khung sắt tôn lấn chiếm hành lang giao thông.