Mátxcơva không chấp nhận bên ngoài gây sức ép

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 23/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên đoàn các nước Arập (AL) Amr Musa, trong đó khẳng định rằng Mátxcơva không chấp nhận bên ngoài gây sức ép lên các sự kiện tại Trung Đông và Bắc Phi.

KTĐT - Ngày 23/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên đoàn các nước Arập (AL) Amr Musa, trong đó khẳng định rằng Mátxcơva không chấp nhận bên ngoài gây sức ép lên các sự kiện tại Trung Đông và Bắc Phi.

Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ Nga lo ngại trước những diễn biến xảy ra tại nhiều nước Arập và Bắc Phi, gồm Tuynisia và Ai Cập trước đây cũng như tại Yemen, Bahrain, Lybia, Algeria, Iraq và Jordan hiện nay.

Căng thẳng chính trị đang dẫn đến bạo lực, tuy nhiên, Mátxcơva không chấp nhận những mưu toan nhằm tăng cường gây sức ép từ bên ngoài đến các sự kiện trong khu vực này.

Nga bày tỏ tin tưởng rằng những vấn đề nội chính căng thẳng ở những nước này có thể và cần phải được giải quyết bằng con đường hòa bình thông qua đối thoại với tinh thần trách nhiệm của tất cả các phe phái chính trị.

Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng nhấn mạnh Mátxcơva ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế và thế giới trong việc thúc đẩy cải cách dân chủ và giải quyết các vấn đề cấp bách đang đặt ra trước các nước ở Trung Đông và Bắc Phi./.