Mê Linh: Gặp mặt các lực lượng tham gia GPMB dự án đường Vành đai 4

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/9, huyện Mê Linh tổ chức gặp mặt các lực lượng tham gia công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Đây là hoạt động sáng tạo của huyện Mê Linh nhằm động viên, tri ân những đóng góp, nỗ lực của các lực lượng tham gia GPMB dự án đường Vành đai 4, đặc biệt là những người dân đã trực tiếp ủng hộ, đồng lòng, bàn giao đất để thực hiện dự án.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm tặng Giấy khen cho 5 tập thể
Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm tặng Giấy khen cho 5 tập thể

Tham dự hội nghị gặp mặt có Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện  Mê Linh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn; Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án; Cùng đại diện các phòng ban, UBND xã và người dân.

Báo cáo tại hội nghị, ông Đinh Ngọc Thức, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh, cho hay, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 đoạn qua huyện Mê Linh dài 11,2km, đi qua 5 xã, cần di dời 370 ngôi mộ và diện tích giải phóng mặt bằng diện tích đất lên đến 141ha.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị.

Với quyết tâm chính trị cao, để sớm triển khai dự án đảm bảo tiến độ theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn do đồng chí Nguyễn Thanh Liêm làm Trưởng ban.

Bên cạnh đó, UBND huyện và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đã tổ chức 20 cuộc họp với Nhân dân 5 xã có dự án Vành đai 4 đi qua nhằm tuyên truyền, lắng nghe ý kiến của người dân, tạo sự đồng thuận.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của người dân, huyện Mê Linh đã hoàn thành công tấc di chuyển mộ, cải tạo nghĩa trang, bàn giao đất nông nghiệp vượt tiến độ thành phố giao. Bên cạnh đó, huyện Mê Linh đã khởi công 1 dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 và chuẩn bị các thủ tục để khởi công 2 dự án tái định cư khác.

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân  xuất sắc
 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân  xuất sắc

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo huyện Mê Linh và các đại biểu đã lắng nghe ý kiến, tâm sự của nhiều người dân và cán bộ cơ sở trực tiếp tham gia công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện. Các ý kiến đều rất tâm huyết, cho thấy lòng quyết tâm và phấn khởi của đa số người dân trong việc dành đất để triển khai dự án.

Chia sẻ với các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án, cho hay, đối với dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, huyện Mê Linh là địa phương đứng thứ 2 toàn thành phố về chiều dài tuyến đường. Lãnh đạo huyện Mê Linh xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng rất quan trọng, cần sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các cấp chính quyền và đặc biệt là sự ủng hộ của Nhân dân.

"Đây là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức gặp mặt các lực lượng tham gia công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn. Hội nghị này nhằm cảm ơn, biểu dương các cấp ủy Đảng, trực tiếp là các lực lượng tham gia, đặc biệt là những người dân đã trực tiếp ủng hộ, đồng lòng, bàn giao đất để thực hiện dự án; Đồng thời, đề nghị tiếp tục quan tâm, tích cực hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới; Phấn đấu cuối năm 2023 hoàn thành toàn bộ công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn", đồng chí Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

 Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án, tặng giấy khen cho các cá nhân
 Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án, tặng giấy khen cho các cá nhân

Bày tỏ sự tri ân tới các lực lượng tham gia công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy Mê Linh, đề nghị các hộ gia đình có đất thu hồi vào dự án đường Vành đai 4 tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu tạo sự lan tỏa; Là “cộng tác viên” tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, góp phần vào thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm đề nghị các hộ gia đình có đất thu hồi vào dự án đường Vành đai 4 tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, góp phần vào thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh bày tỏ: "Tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở và sự đồng thuận, ủng hộ, phối hợp của Nhân dân, huyện Mê Linh sẽ thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia - đường Vành đai 4 trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố đã đề ra".

Tại hội nghị, huyện Mê Linh đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 21 cá nhân có nhiều thành tích thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.