Mê Linh kiểm tra các vi phạm tại chợ Yên

Bài, ảnh: Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh về những bất cập trong công tác quản lý, hoạt động kinh doanh của tiểu thương bên ngoài và trong chợ Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Qua đó, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành làm rõ một số nội dung.

Chưa đúng quy định

Ngày 13/9/2017, đoàn kiểm tra đã có Báo cáo số 57/BC-ĐKT nêu rõ kết quả kiểm tra việc đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác chợ Yên của UBND xã Tiền Phong và Công ty CP Đầu tư thương mại Chiến Tiến (Công ty Chiến Tiến). Tại thời điểm kiểm tra khu vực phạm vi chợ Yên, đoàn kiểm tra thấy đơn vị không công khai nội quy chợ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để người tham gia kinh doanh, mua, bán tại chợ được biết. Bên cạnh đó, việc sắp xếp ngành hàng không đúng quy định, hàng hóa được bày bán tràn ra lòng đường trong chợ. Nhiều hộ thuê ki ốt sử dụng để ở, sinh hoạt, không dùng vào mục đích kinh doanh.
 Hàng loạt công trình xung quanh chợ Yên vi phạm trật tự xây dựng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị
Ngoài ra, các hộ kinh doanh tại chợ còn vi phạm trật tự xây dựng, cơi nới diện tích gian hàng, lắp mái che làm ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy, mỹ quan, văn minh thương mại; xây thêm tầng, chiếm đất chợ xây gian hàng, cầu chợ, không nộp các loại phí theo quy định. Một số ki ốt bỏ trống rất mất vệ sinh bởi rác thải, phế thải, nuôi nhốt gia cầm.

Đoàn kiểm tra còn phát hiện bên ngoài chợ, các hộ tự ý xây dựng, lắp đặt mái che, mái vảy, bày bán hàng tràn lan ra lòng đường gây cản trở đến công tác chữa cháy. Chưa trang bị hệ thống báo cháy, hệ thống cấp nước trong và ngoài chợ, bình chữa cháy không đủ số lượng và chỉ tập trung tại nhà Ban quản lý chợ. Một số bình chữa cháy không đảm bảo thông số kỹ thuật. Chưa bố trí sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn, niêm yết tiêu lệnh chữa cháy và nội quy phòng cháy chữa cháy tại các khu vực trong chợ. Một số hộ kinh doanh tự ý kéo dây điện từ các hộ dân lân cận để phục vụ kinh doanh. Do vậy, nguy cơ cao về mất an toàn điện, dễ xảy ra cháy nổ, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng người dân.

Đang chờ hướng xử lý?

Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị UBND huyện Mê Linh yêu cầu UBND xã Tiền Phong xử lý các hộ chiếm đất chợ để giao lại cho Công ty Chiến Tiến thực hiện đầu tư xây dựng chợ theo biên bản bàn giao chợ Yên ngày 20/1/1998 và hợp đồng đầu tư nâng cấp xây dựng chợ Yên ký ngày 17/1/1998 giữa UBND xã Tiền Phong và ông Chiến. Đồng thời, đoàn kiểm tra đề nghị một số nội dung như sau: UBND huyện Mê Linh giao cho Phòng TN&MT, Chi cục Thuế huyện hướng dẫn Công ty Chiến Tiến các thủ tục để được giao đất và trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất (nếu đủ điều kiện để giao đất). Chủ đầu tư (UBND xã Tiền Phong) thuê đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân thực hiện đo đạc hiện trạng, xác định lại ranh giới khu đất chợ. Trên cơ sở kết quả đo đạc yêu cầu Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp, Đội Thanh tra xây dựng phối hợp với UBND xã hướng dẫn xử lý các hộ vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm về đất đai tại chợ, tháo dỡ, giải tỏa khôi phục hiện trạng ban đầu. Mặt khác, đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC số 6 kiểm tra, hướng dẫn Công ty thực hiện việc đảm bảo PCCC theo quy định...

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong Trần Văn Trung cho biết: “Ngày 15/12/2017, Công ty Chiến Tiến đã có Công văn số 872/CV-C.Yen gửi UBND huyện cho rằng nội dung đoàn công tác kết luận không thỏa đáng nên đã gây ảnh hưởng cho DN. Do đó, hiện nay UBND xã cùng đoàn kiểm tra đang nghiên cứu, tham mưu giúp UBND huyện hướng giải quyết vụ việc”.