Messi đoạt The Best FIFA 2022, Ronaldo bị loại khỏi đội hình tiêu biểu FIFA

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Siêu sao 36 tuổi Lionel Messi lần thứ hai giành giải The Best của FIFA sau khi vượt qua Kylian Mbappe và Karim Benzema. Trong khi đó, Ronaldo không lọt vào danh sách cầu thủ nam hay nhất thế giới năm 2022.

Cầu thủ Lionel Messi đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2022 (The Best) sau khi vượt qua hai cầu thủ khác là Karim Benzema và Kylian Mbappe.

Danh hiệu này là lần thứ hai Messi giành được trong sự nghiệp, trước đó cầu thủ của PSG giành được giải thưởng này vào năm 2019 để cân bằng thành tích với C.Ronaldo và Robert Lewandowski với cùng hai lần giành danh hiệu.

Cầu thủ Lionel Messi đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2022 (The Best). 
Cầu thủ Lionel Messi đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2022 (The Best). 

"Tôi xin dành giải thưởng này cho các đồng đội, đây như một lời tri ân cho những gì các đồng đội làm được. Cá nhân tôi luôn hạnh phúc với chức vô địch World Cup, đó là điều tuyệt vời nhất với tôi trong sự nghiệp cầu thủ" - Messi chia sẻ sau khi nhận giải thưởng.

Ở hạng mục Thủ môn nam xuất sắc nhất, không ngạc nhiên khi Emiliano Martinez giành chiến thắng. Người gác đền này đã thể hiện phong độ xuất sắc giúp đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên, Emiliano Martinez nhưng lại không góp mặt trong đội hình hay nhất.

Trong khi đó, danh sách 11 cầu thủ nam hay nhất thế giới năm 2022 do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) bầu chọn không có tên Cristiano Ronaldo. Đây là lần đầu tiên tiền đạo Bồ Đào Nha vắng mặt trong đội hình tiêu biểu FIFA kể từ năm 2007.

Được biết, danh sách này được lựa chọn với đội hình 3-3-4 và thời gian bầu chọn trong khoảng thời gian từ 8/8/2021 đến 18/12/2022, do 18.640 cầu thủ chuyên nghiệp tham gia bỏ phiếu.

Ảnh: FIFPro.
Ảnh: FIFPro.

Theo như danh sách được bầu chọn, trong khung thành được lựa chọn là thủ thành đang chơi cho Real Madrid Thibaut Courtois. Ở hàng phòng ngự, 3 cầu thủ được xướng tên là Virgil van Dijk - trung vệ giúp Liverpool giành cú đúp quốc nội và vào chung kết Champions League. Sát cánh cùng cầu thủ của Liverpool là Joao Cancelo và Achraf Hakimi.

Ở hàng tiền vệ, Kevin De Bruyne, Luka Modric và Casemiro là ba cái tên góp mặt ở hàng tiền vệ. Những cầu thủ còn lại trên hàng công được gọi tên là Messi, Benzema, Haaland và Mbappe.