Meta bị kiện là "chợ tình” lớn nhất cho tội phạm ấu dâm

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong nỗ lực nhằm đối phó với tội phạm ấu dâm, Tổng chưởng lý bang New Mexico, Mỹ, Raúl Torrez đã đệ đơn kiện Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram.

Tổng chưởng lý bang New Mexico, Mỹ, Raúl Torrez. Ảnh: AP
Tổng chưởng lý bang New Mexico, Mỹ, Raúl Torrez. Ảnh: AP

Tổng chưởng lý bang New Mexico Raúl Torrez, đã đệ đơn kiện Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, với cáo buộc công ty này đã thiếu trách nhiệm để các nền tảng của mình trở thành nơi giao dịch cho tội phạm ấu dâm.

Tuyên bố khởi kiện cáo buộc Meta không kiểm soát được việc tình trạng giao dịch, buôn bán trẻ em trên các nền tảng, qua đó tạo điều kiện cho những kẻ phạm tội tìm, nhắn tin và dụ dỗ trẻ vị thành niên, yêu cầu họ bán ảnh hoặc tham gia vào các video khiêu dâm, kết luận rằng "hành vi của Meta không chỉ không thể chấp nhận được; nó còn là bất hợp pháp".

Torrez cho biết ông đã rất sốc trước những phát hiện của nhóm điều tra về nạn ấu dâm trực tuyến trên các nền tảng của Meta, vốn được thu thập từ các nhân viên thực thi pháp luật đóng giả trẻ em trên Facebook và Instagram.

"Chúng tôi nhận thấy có sự quan tâm lớn từ người dùng đối với các tài khoản mồi nhử, cho thấy các rủi ro ở mức quy mô lớn và nguy hiểm trong môi trường mạng vốn không được kiểm soát chặt chẽ nhằm vào đối tượng là thanh thiếu niên," ông nói.

Cuộc điều tra của ông tìm ra ước tính khoảng 100.000 trẻ em sử dụng Facebook và Instagram mỗi ngày phải đối mặt với tình trạng quấy rối tình dục trực tuyến.

Tuyên bố khởi kiện của Torrez vẫn đang ở các bước đầu, khi hai bên sẽ có quyền truy cập vào thông tin, bằng chứng và nhân chứng mà bên kia sẽ trình bày tại phiên tòa.

"Khi bước vào giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ nhận được thêm tài liệu từ Meta và tiến hành các cuộc thẩm vấn, từ đó xác định mức độ hiểu rõ vấn đề trong nội bộ công ty về vấn đề này," Torrez nói.

Ông cho biết nỗ lực của bản thân đối với nạn ấu dâm trực tuyến đến từ trải nghiệm "rất cá nhân" sau nhiều năm giữ vị trí công tố viên trong những vụ án tội phạm liên quan đến trẻ em.

"Tôi có những ký ức ám ảnh về tương tác với nạn nhân trẻ em. Điều đó đã thúc đẩy tôi biến điều này thành ưu tiên hàng đầu trong vụ kiện liên quan đến Meta," ông nói.

Ý tưởng về vụ kiện xuất hiện sau khi ông đọc báo chí về vai trò của Meta trong nạn ấu dâm, bao gồm một cuộc điều tra của tờ Guardian (Anh) cho thấy công ty đang thất bại trong việc báo cáo hoặc phát hiện việc sử dụng Facebook và Instagram cho nạn buôn người. Tuy nhiên, vụ kiện ở New Mexico được cho cũng sẽ phải mất nhiều năm để đi đến kết luận cuối cùng.

Meta, giống như tất cả các nền tảng truyền thông xã hội khác, cho đến nay đã tránh được trách nhiệm giải trình cho các hành vi bất hợp pháp được thực hiện trên nền tảng của họ, nấp sau một điều khoản trong đạo luật về Chuẩn mực Truyền thông năm 1996 nhằm điều chỉnh nội dung khiêu dâm trực tuyến.

Mục 230 của đạo luật nêu rõ rằng các nhà cung cấp "dịch vụ máy tính tương tác" - bao gồm chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội và máy chủ trang web - không nên chịu trách nhiệm về nội dung do người dùng đăng.

"Rất nhiều vấn đề và hệ quả mà chúng ta đang thấy đến từ yếu tố chính sách chưa hiệu quả," Torrez nói, trong khi chỉ trích sự thiếu quyết liệt của chính phủ trong việc sửa đổi pháp luật. "Điều này là biểu tượng của sự phân cực và bất đồng mà chúng ta đang thấy ở cấp liên bang."

Torrez muốn vụ kiện này là sự khởi đầu cho các quy định mới. "Về cơ bản, chúng tôi đang cố gắng buộc Meta thay đổi cách vận hành và ưu tiên an toàn của người dùng, đặc biệt là trẻ em," ông nói.