MHGROUP và khát vọng mùa Xuân

Phạm Quốc Toàn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chúng tôi cùng Tô Thị Ngọc Hà (Tô Hà) bách bộ quanh Hồ Gươm. Buổi sáng nay, câu chuyện của đôi trai tài gái sắc Tô Hà & Nguyễn Khắc Năng, với khát vọng cháy bỏng đánh Mỹ và thắng Mỹ thật cuốn hút. Năm 1965, thủ đô Hà Nội thành lập 7 đại đội Thanh niên xung phong (TNXP) ra tuyến lửa.

 Tô Hà trốn nhà gia nhập đại đội TNXP 812 để được ra trận. Chàng thanh niên Nguyễn Khắc Năng - Bí thư đoàn phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, được giao nhiệm vụ tham gia Ban chỉ huy đại đội TNXP 811, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. 
Cô nữ sinh 17 tuổi trường Thanh Quan phố Hàng Cót, với niềm tin và “Khát vọng mùa Xuân” gói gọn bộ quần áo trong cặp sách tuổi học trò tạm biệt hàng me, cây hoa sữa trước nhà, cây cơm nguội vàng phố cổ, trốn mẹ đi vào tuyến lửa Hà Tĩnh, Quảng Bình. Tô Hà được giao nhiệm vụ tiểu đội trưởng, biên chế vào tiểu đội nữ A7, đại đội Thanh niên xung phong 812. Tự hào thay cô gái Hà Nội, được nhắn gửi, qua câu thơ của Xuân Thủy: “Em gái Hà Nội ơi, tâm hồn em đẹp quá/ Nắng cháy Quảng Bình không sợ đen da/ Gió Lào Quảng Bình hoa môi em vẫn nở/ Bom đạn nhiều không át được tiếng ca”.
 Chủ tịch MHGroup Nguyễn Thị Minh Hằng (áo vàng bìa phải) trao tặng 20 suất học bổng - 600 triệu đồng, tại Học viện Ngân hàng, 11/2020. Ảnh: Quốc Toàn
Tô Hà gặp đồng hương phố cổ Hà Nội Nguyễn Khắc Năng, đại đội trưởng đại đội TNXP 811 trên tuyến lửa. Tình bạn rồi tình yêu đến với nhau thật đẹp. Họ chỉ kịp trao tặng nhau nhánh hoa rừng. Trở về hậu phương, thủy chung trọn vẹn, nên vợ nên chồng, cuộc sống của cặp đôi “Khát vọng mùa Xuân” Hà Nội đong đầy hạnh phúc. Chị được cử đi học Đại học Báo chí - Xuất bản; sau đó về công tác tại nhà xuất bản Thanh Niên; Ban Tuyên huấn trường Đảng quận Hoàn Kiếm. Đất nước đổi mới, bản tính năng động, Tô Hà trở thành nữ doanh nhân - Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ Hồng Hà. Lần lượt các con Minh Nam, Minh Hằng, Minh Phương ra đời, chăm ngoan, học giỏi, trưởng thành, mang trong mình dòng chảy “Khát vọng mùa Xuân”, góp phần xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

***

Tốt nghiệp cử nhân ngân hàng loại giỏi; Thạc sĩ Tài chính - Tín dụng loại ưu, Nguyễn Thị Minh Hằng, cô thiếu nữ Hà Nội lao vào nhiều hoạt động thực tiễn: Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro hoạt động của ViettinBank; Ủy viên Hội đồng Quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán ViettinBank. Trước đó, Minh Hằng hoàn thành xuất sắc nhiều lĩnh vực nghiệp vụ quản lý: Cán bộ tín dụng, cán bộ thanh toán quốc tế - Sở giao dịch 1, ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam; Phó Trưởng ban Tái thẩm định PVFC; Giám đốc Ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Ban kinh doanh dịch vụ thuộc Công ty CP Chứng khoán dầu khí (PSI); Trưởng phòng nghiệp vụ chi nhánh và quản lý chất lượng dịch vụ - Khối vận hành PVCombank... Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Đào tạo & Phát triển nhân lực ViettinBank tặng bằng tri ân Nguyễn Thị Minh Hằng: “Để tri ân những đóng góp của chị (với tư cách một chuyên gia) trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực tại ViettinBank, xin trân trọng vinh danh chị Giải Cống Hiến - niềm đam mê và sự nhiệt huyết trong công tác đào tạo mãi mãi là ngọn lửa lan tỏa đến đội ngũ cán bộ ViettinBank”.

Nỗ lực hết mình cho công việc chuyên môn, ngoài giờ hành chính, những ngày cuối tuần, trong vai Chủ tịch Hội đồng Quản trị MHGroup, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam, Nguyễn Thị Minh Hằng tận tâm tham gia nhiều hoạt động đào tạo truyền nghề Ngân hàng, Chứng khoán, Kiểm toán, Logistics; cung ứng nhân sự; Tư vấn cung ứng nguồn vốn và nhiều hoạt động kết nối hỗ trợ DN “Nâng tầm sản phẩm Việt”. Ngày 27/11/2020, tại TP Hồ Chí Minh, tôi gặp cô con gái lớn Nguyễn Thị Minh Hằng của hai người bạn Tô Hà - Khắc Năng trong một sự kiện kinh tế - thương mại, do UBND TP Hồ Chí Minh và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đồng tổ chức: “Phát huy sức mạnh cộng đồng DN kiều bào vì sự phát triển của TP Hồ Chí Minh - Nâng tầm sản phẩm Việt”. Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Hằng cùng Chủ tịch VKBIA ký kết 03 biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa VKBIA với Tập đoàn MEGAZONE CLOUD (tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc về Cloud Innovation, chuyển đổi số và ứng dụng số); giữa VKBIA và SHINHAN BANK (Tập đoàn Tài chính Ngân hàng hàng đầu của Hàn Quốc); giữa VKBIA với MHGroup và Tập đoàn Hoàng Quân.

Trong ba ngày ở TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị MHGroup Nguyễn Thị Minh Hằng kín lịch hoạt động các sự kiện phụ trợ, có cuộc tiếp xúc ý nghĩa, nhiều hứa hẹn với đại diện tài chính tập đoàn bất động sản Novaland và đại diện một số Tập đoàn, Tổng công ty, tổ chức tài chính, cơ quan truyền thông của TP. Bay về Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hằng đến dự ngày hội khai trường của Học viện Ngân hàng, mái trường xưa đã đào tạo chị và bao thế hệ sinh viên, học viên trưởng thành, lớn lên cùng lĩnh vực tài chính, ngân hàng của đất nước. Năm học 2020 - 2021, MH Group tặng 20 suất học bổng - 600 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học và học giỏi.

MHGroup mang trong mình sứ mệnh đi tiên phong “Truyền nghề” và cam kết đồng hành với các DN cùng lĩnh vực; hợp tác với các trường đại học khối kinh tế, tài chính hàng đầu như đã ký thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Ngoại thương tài trợ học bổng cho sinh viên, tiếp nhận sinh viên thực tập tại các ngân hàng, hợp tác đào tạo nhân lực có kỹ năng. MHGroup ký thỏa thuận hợp tác với Học viện Ngân hàng đào tạo nghề liên quan tới nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán; ký thỏa thuận hợp tác với Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), góp phần thúc đẩy các hoạt động tư vấn & đào tạo chuyên môn.

MHGroup có nhiều hoạt động kết nối hiệu quả, tạo cơ hội cho các DN tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ sản xuất, nâng tầm sản phẩm Việt; đồng hành cùng Ban QLDA Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) trực thuộc Bộ KH&CN; phối hợp triển khai chương trình VCIC CONNECT "Chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư và kết nối thị trường quốc tế". MHGroup cùng với đối tác nước ngoài tiếp cận với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Lai Châu kết nối thúc đẩy hỗ trợ phát triển; ký kết Thỏa thuận Hợp tác chiến lược toàn diện với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tại tỉnh Thái Nguyên; tặng học bổng các khóa đào tạo truyền nghề Logistics cho các sinh viên Đại học Ngoại thương trải nghiệm thực tiễn công việc…

Nguyễn Thị Minh Hằng, nữ doanh nhân năng động, cô gái Hà Nội tuổi Quý Sửu - trâu Vàng quyết đoán trong sự chắc chắn, đam mê cống hiến. Không khó khăn thử thách nào cản được niềm đam mê sáng tạo của nữ doanh nhân đất Hà Thành.

Xuân Tân Sửu - 2021

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần