Miền Trung đón năm mới bằng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp chào năm mới 2019, tại các tỉnh, thành miền Trung sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, ý nghĩa, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.

 Hội An (Quảng Nam) luôn là địa điểm hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trong dịp Noel và Tết Dương lịch 2019, dự kiến tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 158.019 lượt khách, tăng 10,5%, trong đó khách quốc tế ước đạt 91.464 lượt khách, khách nội địa ước đạt 66.555 lượt khách.
Lượng khách tăng do kỳ nghỉ lễ Noel và năm mới là mùa du lịch cao điểm khách quốc tế đối với các thị trường Mỹ, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...
Đặc biệt, dịp Noel và năm mới 2019 có thêm một số đường bay quốc tế trực tiếp mới đưa vào khai thác như Busan-Đà Nẵng; Daegu-Đà Nẵng; Osaka-Đà Nẵng; Bangkok-Đà Nẵng, Doha-Đà Nẵng… cũng góp phần tăng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng.
Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm nay cũng diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn như: Chương trình mùa lễ hội “Festive Season” tại Cocobay, lễ hội mùa Đông tại Bà Nà Hills (20/11-31/12/2018), chương trình “Đếm ngược chào năm mới 2019 - Countdown Party 2019”…
Tại TP Hội An, chương trình Dạ hội “Hội An chào năm mới 2019” sẽ diễn ra từ ngày 24/12 đến ngày 1/1/2019 với nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc.
Từ đêm 24/12, tuyến đường Nguyễn Phúc Chu sẽ trở nên lộng lẫy hơn với các cụm trang trí, các gian hàng ẩm thực, du khách có thể trải nghiệm ẩm thực phố Hội. Cùng với đó là các hoạt động văn nghệ, giải trí như: Giao lưu các ban nhạc Hội An, hội thi bước nhảy mùa xuân, giao lưu Taekwondo Hàn Quốc – Hội An.
Đặc biệt, từ 21h30 ngày 31/12, chương trình nghệ thuật chào năm mới với nhiều tiết mục: Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn các ca khúc xuân, giới thiệu đề án đang rất được người dân rất quan tâm “Hội An – Nhân tình thuần hậu”…
Trong không khí ấm áp của năm mới, TP Hội An sẽ chào đón vị khách quốc tế cuối cùng đến tham quan tỉnh Quảng Nam trong năm 2018. Và ngay sáng hôm sau, lúc 9h ngày 1/1/2019 tại Vòng cung Chùa Cầu, chương trình chào đón đoàn khách đầu tiên tham quan Hội An.
Đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sau giây phút mọi người nắm chặt tay nhau để nguyện cầu cho thế giới một năm mới an lành, du khách và người dân địa phương sẽ cùng hòa mình trong ánh sáng rực rỡ của màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật, cùng khiêu vũ trong tiếng nhạc sôi động của niềm vui và tình hữu nghị.
Dạ hội “Hội An chào năm mới 2019” chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách khi khám phá tại thành phố nhỏ xinh đẹp bên bờ sông Hoài thơ mộng vào dịp năm mới.
 Việc quan tâm, đầu tư mở nhiều đường bay quốc tế trực tiếp nhằm tăng lượng khách du lịch quốc tế đến với Đà Nẵng
Ông Hồ An Phong - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, chào năm mới 2019 Quảng Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu văn hoá, thương hiệu... đến du khách.
Theo đó, chương trình kích cầu du lịch khách quốc tế chào đón năm mới 2019 (20/12 đến 20/1/2019), với hình thức giảm giá từ 10%-20% tất cả các sản phẩm, dịch vụ cho khách du lịch quốc tế đến Quảng Bình. Đồng thời, tổ chức đón vị khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Bình năm 2019 tại Cảng hàng không Đồng Hới.
Các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực đường phố phục vụ khách du lịch sẽ được tổ chức tại trung tâm Phong Nha-Kẻ Bàng (từ ngày 29-31/12), với các chương trình hấp dẫn, như: Biểu diễn, giao lưu, giới thiệu và hướng dẫn biểu diễn rối nước cho du khách; văn nghệ đường phố, các hoạt động ẩm thực tại các cơ sở kinh doanh dọc tuyến đường trung tâm Phong Nha và các quầy hàng ẩm thực đường phố phục vụ khách du lịch.
Đặc biệt, tối 31/12, tại Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ diễn ra chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2019 với các nội dung chính: Chương trình ẩm thực chào đón năm mới, biểu diễn múa lân sư rồng đường phố, âm nhạc đường phố, các hoạt động hoạt náo, biểu diễn múa đường phố, chương trình nghệ thuật, chương trình âm nhạc điện tử…