Miền Trung vẫn hạn hán nghiêm trọng giữa lũ lớn miền Bắc

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khi Bắc Bộ đang hứng chịu đợt mưa lũ lớn do hoàn lưu của bão số 3, thì khu vực miền Trung tiếp tục trải qua đợt hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng.

Báo cáo vừa được Bộ NN&PTNT phát đi cho thấy, khu vực Bắc Trung Bộ hiện có khoảng 8.720ha (Nghệ An 600ha, Quảng Bình 1.792ha, Quảng Trị 4.817ha, Huế 1.508ha) bị ảnh hưởng bởi hạn hán thiếu nước, giảm khoảng 2.800ha so với tuần trước.
Dự báo, đến giữa tháng 8/2019 khu vực Bắc Trung Bộ sẽ bước vào mùa mưa, tình trạng hán hạn, thiếu nước sẽ dần cải thiện và kết thúc.
Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ có 12.720ha bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, giảm 4.100 a so với tuần trước. Dự báo, đến cuối mùa cạn (đầu tháng 9), tổng diện tích có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước khoảng 21.000ha, chiếm 13% diện tích lúa và cây hàng năm.
Một trong những nguyên nhân được gây nên tình trạng hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng tại miền Trung là lượng mưa thấp. Cụ thể, khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa trung bình chỉ khoảng 5 - 20mm (từ 27/7 - 2/8).
Trong khi khu vực Nam Trung Bộ, lượng mưa cao hơn, đạt từ 30 - 120mm. Bên cạnh đó, mực nước trung bình của các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ hiện cũng đạt rất thấp với dung tích trữ trung bình chỉ khoảng 19 - 57% so với thiết kế.