Mỗi cầu thủ Việt Nam dự World Cup nữ 2023 nhận gần 700 triệu đồng

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỗi cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 nếu dừng chân ở vòng bảng sẽ được nhận 30.000 USD (gần 700 triệu đồng).

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã gửi thông báo tới các Liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển bóng đá nữ giành quyền tham dự vòng chung kết (VCK) FIFA World Cup nữ 2023 về việc tăng các khoản hỗ trợ và tiền thưởng.

Theo đó, điều kiện và chất lượng dịch vụ cho các đội tham dự FIFA World Cup nữ sẽ giống với điều kiện cho các đội tham dự FIFA World Cup Qatar 2022. Bên cạnh đó, ngoài việc tăng gấp đôi quỹ hỗ trợ cho giai đoạn chuẩn bị lên 31 triệu USD, đã được phân bổ cho các Liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển giành quyền tham dự VCK FIFA World Cup nữ 2023, FIFA sẽ bổ sung 110 triệu USD phân phối dựa trên thành tích của đội tại giải đấu.

Cầu thủ tham dự VCK World Cup nữ 2023 nhận gần 700 triệu đồng.
Cầu thủ tham dự VCK World Cup nữ 2023 nhận gần 700 triệu đồng.

Số tiền hỗ trợ và tiền thưởng do FIFA phân bổ sẽ được thụ hưởng, sử dụng hai quy định. Cụ thể, một khoản dành cho Liên đoàn để chi trả các chi phí cho đội tuyển tham dự giải và đầu tư vào phát triển bóng đá. Mỗi Liên đoàn sẽ nhận được khoản hỗ trợ phụ thuộc vào thành tích của đội tại giải đấu,  trong đó nếu vào vòng bảng nhận 1.560.000 USD, vào vòng 16 đội sẽ nhận 1.870.000 USD và vô địch là 4.290.000 USD.

Ở quy định thứ hai là tiền thưởng dành cho cầu thủ, mỗi cá nhân cầu thủ từ danh sách đăng ký cuối cùng tham dự giải sẽ nhận số tiền thưởng tùy theo thành tích. Theo đó, nếu đội tuyển của Liên đoàn tham dự dừng chân tại vòng bảng, mỗi cầu thủ tham dự giải sẽ được nhận 30.000 USD (gần 700 triệu đồng). Nếu đội tuyển vô địch, mỗi cầu thủ tham dự sẽ nhận được 270.000 USD.

VCK World Cup nữ 2023 diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8 tại 10 địa điểm thuộc 9 TP của hai nước đồng chủ nhà Australia và New Zealand. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng E - bảng đấu tử thần khi cùng các đối thủ nhà đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. 

Sau khi khép lại hành trình tại SEA Games 32 với tấm HCV thứ 4 liên tiếp, tuyển nữ Việt Nam đã hội quân, tích cực tập luyện và đi tập huấn tại châu Âu.

Ngoài những điều trên và để có thông tin đầy đủ, tổng số tiền dành cho các CLB từ 8,5 triệu USD tăng lên 11,5 triệu USD. Điều này phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của câu lạc bộ bóng đá trên khắp thế giới trong việc phát triển và chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ.

FIFA cũng lưu ý, việc sử dụng quỹ nêu trên sẽ được FIFA kiểm toán.