Moscow cảnh báo cứng rắn về quyết định áp trần giá dầu của phương Tây

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Putin cho rằng việc phương Tây áp trần giá dầu Nga sẽ phản tác dụng và không làm nước này bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/12 khẳng định, chính sách áp giá trần của phương Tây đối với dầu xuất khẩu của Moscow sẽ tác động đến chính các quốc gia áp dụng biện pháp này hơn là đối với Nga. Ông cũng cho hay mức giá trần bằng với giá bán dầu thô của Nga hiện tại.

“Chúng tôi sẽ không chịu tổn thất trong bất kỳ trường hợp nào” – Tổng thống Putin nêu rõ khi phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU) tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan.

Trước đó, hôm 5/12, Liên minh châu Âu (EU), Úc, và các nước G7 đã nhất trí áp mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga. Quy định này cũng cấm các công ty phương Tây cung cấp bảo hiểm và các dịch vụ khác cho các chuyến tàu chở dầu của Nga, trừ khi dầu được mua bằng hoặc thấp hơn giá trần.

Ông Putin cho biết Nga không có kế hoạch bán dầu cho những nước áp giá trần và Mowscow sẽ sớm vạch ra kế hoạch cụ thể trả đũa biện pháp này.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, Moscow sẽ cân nhắc cắt giảm sản lượng dầu mỏ nếu cần thiết, dù cho đến nay chưa có quyết định nào về vấn đề này. “Chúng tôi đã có một thỏa thuận với nhóm OPEC+ về sản lượng dầu và sẽ xem xét điều gì đó bổ sung cho quyết định này nếu cần thiết” - ông cho hay.

Theo Tổng thống Putin, việc đưa ra mức giá trần với dầu mỏ Nga chắc chắn sẽ làm giảm đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ và khiến giá dầu thô toàn cầu tăng vọt.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Nga sẽ đưa ra biện pháp đáp trả việc phương Tây áp trần giá dầu, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ làm chao đảo thị trường toàn cầu.

"Chúng tôi đang nói về khả năng gây mất ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu" - RT dẫn tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9/12, đề cập tới lệnh áp giá trần gần đây của phương Tây.

Ông Peskov một lần nữa nhấn mạnh, Nga sẽ không giao dịch với các quốc gia ủng hộ việc áp trần giá dầu. "Điều này, ngay cả trong trung hạn, có thể đặt ra thêm những thách thức đối với sự ổn định của thị trường, nhưng tất nhiên, Nga sẽ phản ứng theo cách phù hợp nhất với lợi ích của mình" – quan chức Điện Kremlin nói thêm.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moscow đang nghiên cứu các cơ chế để cấm sử dụng công cụ giới hạn giá, bất kể mức giá nào được đặt ra, bởi hành động can thiệp đó có thể khiến thị trường bất ổn hơn nữa.

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cũng chỉ trích phương Tây đang "bóp méo" các nguyên tắc của thị trường tự do, song điều này cũng không làm giảm nhu cầu với dầu mỏ Nga.