Moscow cảnh báo Israel tấn công Syria là "không thể chấp nhận"

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Máy bay Israel liên tục tấn công các sân bay Syria kể từ ngày 7/10, theo RT.

Quân đội Israel cho biết, đã thực hiện một loạt cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự bên trong Syria để đáp trả nhiều sự cố về tên lửa và đạn pháo nhằm vào cộng đồng ở Cao nguyên Golan trong những tuần gần đây.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 31/10 khẳng định rằng việc lan rộng xung đột sang các quốc gia khác ở Trung Đông là “không thể chấp nhận được”, khi thảo luận về một loạt các cuộc không kích gần đây của Israel với Ngoại trưởng Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) với Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad. Ảnh: RT
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) với Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad. Ảnh: RT

Cụ thể, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Lavrov đã nêu vấn đề các cuộc không kích của Israel “trở nên thường xuyên hơn trong bối cảnh có các sự kiện xung quanh Dải Gaza”.

Cả hai bộ trưởng đều “nhấn mạnh sự nguy hiểm từ hành vi của các thế lực bên ngoài nhằm biến Trung Đông, trong tình hình bùng nổ hiện nay, thành một đấu trường để giải quyết các vấn đề địa chính trị,” thông cáo cho biết thêm.

Ngoại trưởng Mekdad đã điện đàm với ông Lavrov để thảo luận về tình hình hiện tại ở Gaza cũng như một số vấn đề song phương và tiến trình chấm dứt chiến tranh ở Syria. Hiện phía Bắc và Đông Bắc Syria vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ ở Damascus.

Theo RT, kể từ khi Hamas tấn công từ Gaza vào ngày 7/10, Israel đã ném bom Syria ít nhất ba lần, liên tục đóng cửa các sân bay ở Aleppo và Damascus. Một trong những cuộc tấn công đã được đại sứ Israel tại Đức thừa nhận, khẳng định vụ tấn công nhằm mục đích làm gián đoạn “việc vận chuyển vũ khí từ Iran”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng thừa nhận đã có “hàng trăm” cuộc tấn công vào Syria trong thập kỷ qua. Trong một trường hợp hiếm hoi, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bình luận về các cuộc tấn công, họ tuyên bố đã thực hiện các hoạt động tự vệ phủ đầu chống lại Iran, cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho phiến quân Hezbollah. Damascus đã nhiều lần phản đối các cuộc tấn công là vi phạm chủ quyền của Syria nhưng không có kết quả.

Hai bộ trưởng Lavrov và Mekdad cũng nhất trí về sự cần thiết phải “chấm dứt ngay lập tức đổ máu” ở Gaza và giải pháp cho tất cả các vấn đề nhân đạo do cuộc xung đột tạo ra.

Nga đã lên án vụ tấn công của Hamas, đồng thời cho rằng phản ứng của Israel đối với Gaza là một hình thức "trừng phạt tập thể" không thể chấp nhận được đối với thường dân vô tội. Moscow đã kêu gọi giải quyết hòa bình giữa Israel và người Palestine thông qua việc thành lập và công nhận một nhà nước Palestine độc lập.

The Times of Israel khẳng định, mối lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn tăng cao sau ngày 7/10, khi khoảng 2.500 phiến quân Hamas tấn công biên giới Gaza, khiến ít nhất 1.400 người, hầu hết là dân thường thiệt mạng. 

Ít nhất 245 thường dân và binh lính đã bị bắt cóc vào ngày hôm đó, trong đó 4 người đã được Hamas thả và một người được lực lượng an ninh giải cứu.