Moscow để ngỏ khả năng tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Điện Kremlin, quân đội và các cơ quan đặc vụ khác của Nga đang xác minh báo cáo về việc triển khai quân đoàn của Pháp tại Ukraine.

Điện Kremlin hôm 6/5 cho biết cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga là phản ứng trước tuyên bố của phương Tây về việc gửi quân tới Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trích dẫn bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng điều binh sĩ tới Ukraine, cũng như tuyên bố của đại diện Thượng viện Anh và Mỹ.

Xe quân sự chở tên lửa đạn đạo di chuyển dọc Quảng trường Đỏ hôm 5/5 trong buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng. Ảnh: Xinhua 
Xe quân sự chở tên lửa đạn đạo di chuyển dọc Quảng trường Đỏ hôm 5/5 trong buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng. Ảnh: Xinhua 

Ông Peskov cho biết thêm, quân đội và các cơ quan đặc vụ khác của Nga đang xác minh các báo cáo về việc triển khai quân đoàn của Pháp tại Ukraine.

Người Phát ngôn Peskov cũng cho biết thông tin mà Financial Times đưa ra, cho rằng Nga đang chuẩn bị các hành động phá hoại trên khắp châu Âu là "không nghiêm trọng" và "vô căn cứ".

Trước đó, FT cho biết các cơ quan tình báo châu Âu đã cảnh báo chính phủ của họ rằng Moscow đang âm mưu các hành động phá hoại bạo lực trên khắp Lục địa Già. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen dự kiến sẽ gây sức ép với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ chuyến thăm tới Paris để giảm bớt sự mất cân bằng thương mại, cũng như tận dụng ảnh hưởng của ông Tập đối với Nga trong xung đột ở Ukraine.

Ông Tập trở lại châu Âu lần đầu tiên sau 5 năm, vào thời điểm căng thẳng thương mại gia tăng. Liên minh châu Âu đang điều tra một số ngành công nghiệp của Trung Quốc, bao gồm xuất khẩu xe điện, trong khi Bắc Kinh đang điều tra việc nhập khẩu phần lớn rượu mạnh do Pháp sản xuất.

Pháp hy vọng sẽ thúc đẩy Trung Quốc gây áp lực lên Moscow để ngừng các hoạt động chiến sự ở Ukraine, nhưng hiếm hoi tiến bộ đạt được ngoài quyết định điện đàm của ông Tập Cận Bình với Tổng thống Volodymyr Zelensky lần đầu tiên ngay sau khi ông Macron đến thăm Bắc Kinh vào năm ngoái.

Trong diễn biến liên quan, quan chức địa phương Ukraine cho biết điện đã được khôi phục một phần tại thành phố Sumy sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, khiến 400.000 người rơi vào cảnh tăm tối. 

Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cho biết trên ứng dụng Telegram, công tác khôi phục điện tiếp diễn ra vào sáng 6/5. Hơn 90 khu định cư trong số 1.325 khu bị ảnh hưởng vẫn không có điện.

Theo Lực lượng không quân Ukraine, Nga đã phóng 13 máy bay không người lái tấn công nhằm vào Ukraine. Hệ thống phòng không đã bắn rơi 12 vũ khí trên không trên khu vực Sumy.

Reuters trước đó cũng đưa tin, phía Nga thông tin sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự bao gồm việc thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Cuộc tập trận này được Tổng thống Vladimir Putin chủ trương, nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân phi chiến lược trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Theo đó, cuộc tập trận sẽ bao gồm việc thực hành chuẩn bị và triển khai sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Đội hình tên lửa ở quân khu phía Nam và lực lượng hải quân Nga cũng sẽ tham gia.

Cụ thể, tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Trong cuộc tập trận, một loạt biện pháp sẽ được thực hành để tăng cường khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược”. 

Bộ này cho biết cuộc tập trận nhằm mục đích đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga “để đáp trả những tuyên bố khiêu khích và đe dọa của một số quan chức phương Tây chống lại Liên bang Nga”.