Một số mặt hàng tăng giá mạnh phiên chợ 27 Tết

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phiên chợ ngày 27 Tết, các chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội đều nhộn nhịp mua - bán ngay từ sáng sớm. Nhu cầu mua tăng đã khiến một số mặt hàng lên giá. Những mặt hàng hôm nay thu hút đông người mua đó là hoa tươi, trái cây, thực phẩm tươi sống, đào cành để thờ...

 Chuối xanh tăng giá mạnh so với trước.
Những sản phẩm giữ giá so với trước đây là rau xanh, thịt lợn, gà, bò tươi sống. Những sản phẩm tăng giá mạnh trong phiên chợ sáng nay chủ yếu là các loại trái cây để bày mâm ngũ quả, như bưởi, chuối xanh, đu đủ xanh, trái trứng gà. Cụ thể, chuối xanh tăng giá mạnh nhất gấp khoảng 4-5 lần so với trước. Mỗi nải chuối nhỏ có giá khoảng 50.000 - 60.000 đồng. Nải to có giá bán từ 120.000 - 150.000 đồng một nải.

Đu đủ xanh quả khoảng 2-3 lạng/quả có giá 10.000 - 20.000 đồng /quả tùy theo chợ, tăng khoảng gần 2 lần so với trước.
 Bưởi thờ có giá từ 50.000 - 80.000 đồng/quả. 
Trái trứng gà có giá từ 4.000 - 7.000 đồng /trái tùy theo to hay nhỏ và theo chợ. Bưởi thờ có giá từ 50.000 - 80.000 đồng/quả tùy theo mã đẹp và chợ, giá tăng khoảng 30% so với trước đó.

Đào cành để thờ có giá từ 100.000 – 400.000 đồng/cành, tùy theo to hay nhỏ và theo chợ, tăng khoảng 50% so với trước.

Hoa tươi hôm nay nhích tăng giá so với ngày 23 tháng chạp. Cụ thể, hoa cúc có giá từ 80.000 – 100.000 đồng/chục, tăng khoảng 20-30% so với ngày 23 tháng chạp. Hoa lay ơn có giá bán từ 140.000 – 180.000 đồng/chục, cũng khoảng 20-30% so với ngày 23 tháng chạp.

Theo các tiểu thương, năm nay do nhiều vụ bị ảnh hưởng nặng nền của bão nên diện trồng chuối bị hạn chế nhiều. Chuối xanh dự kiến vẫn còn đắt hết phiên chợ ngày 29 Tết. Các loại hoa tăng giá vì Tết trùng với dịp Ngày Lễ tình nhân, nhu cầu hoa tươi sẽ tăng hơn nhiều, do đó dự báo hoa còn đắt thêm.