MTTQ Hà Nội và Chính hiệp TP Bắc Kinh ký hợp tác cùng phát triển

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội đàm với Ủy ban Hội nghị Hiệp thương chính trị Nhân dân Trung Quốc TP Bắc Kinh (Chính hiệp TP Bắc Kinh).

Tham gia tọa đàm có: Ủy viên Thường vụ Thành ủy Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP; đại diện Ban Dân vận Thành ủy, các tổ chức đoàn thể TP. Về phía Trung Quốc do Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Cát Lâm - Chủ tịch Chính hiệp TP Bắc Kinh dẫn đầu cùng các thành viên trong đoàn.
Tương đồng nhiệm vụ

Khai mạc hội đàm, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Vũ Hồng Khanh trân trọng cảm ơn đoàn đại biểu Chính hiệp TP Bắc Kinh đã nhận lời mời đến thăm và làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Chủ tịch MTTQ TP Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, TP Hà Nội trân trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị với TP Bắc Kinh. Hai bên đã thiết lập quan hệ từ tháng 10/1994. Từ năm 2009 trở về trước, cùng với chính quyền TP Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tham gia một số hoạt động trao đổi song phương, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Thủ đô hai nước.
 Quang cảnh lễ ký kết biên bản ghi nhớ MTTQ TP Hà Nội và Chính hiệp TP Bắc Kinh 
Trao đổi tại hội đàm, hai bên thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội và mô hình hoạt động của tổ chức hai Thủ đô. Theo Chủ tịch MTTQ TP Vũ Hồng Khanh, TP Hà Nội có diện tích 3.344,7 km, dân số ước hơn 7,2 triệu (cộng cả người lao động công tác, cơ học, đạt xấp sỉ gần 10 triệu người); Về kinh tế, tuy diện tích bằng 1% cả nước, nhưng Hà Nội đóng góp khoảng 10% GDP; chiếm 10% kim ngạch xuất khẩu cả nước; trong 5 năm (2011-2015), tăng trưởng bình quân đạt 9,3%, gấp 1,58 lần so bình quân chung cả nước; GRDP đến năm 2015 đạt 27,6 tỷ USD, thu nhập bình quân đạt 3.600 USD/người/năm.

Mục tiêu phát triển của Hà Nội những năm tới là TP xanh- sạch, văn hiên, văn minh, hiện đại và đang phấn đấu đạt 3.900 USD/người/năm. Chủ tịch Chính hiệp Bắc Kinh Cát Lâm cho biết, Bắc Kinh có diện tích khoảng 16.000 km2, dân số hơn 21 triệu người. Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, giành nhiều thành tựu kinh tế - xã hội. Tuy nhiên tại đây đang phải đối mặt với thách thức: dân số quá tải, giao thông ắch tắc, môi trường ô nhiễm… “Đây là căn bệnh ở những đô thị phát triển ”, ông Cắt Lâm nói và cho biết, TP đang đặt ra mục tiêu phát triển bền vững, hài hoa. Do vậy, bắt buộc, dân số không vượt qua 23 triệu người; TP đã quy hoạch xây dựng khu liên cơ ở ngoại vi TP, dự kiến cuối năm 2017, sẽ chuyến 50% cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, với khoảng 400.000 làm việc ra vùng ngoài vi này.

Về mô hình hoạt động, MTTQ Việt Nam TP hoạt động từ cấp TP đến cơ sở cấp xã và có Ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Bắc Kinh gọn hơn, có cấp: Tỉnh, TP; TP trong tỉnh, và cấp huyện, không có cấp xã. Đây là những điểm, được hai bên quan tâm . Chủ tịch MTTQ TP Vũ Hồng Khanh và Chủ tịch Chính hiệp Bắc Kinh Cát Lâm đều khẳng định, mỗi mô hình hoạt động có những ưu điểm và hạn chế riêng. Nhưng đều có điểm chung, thực hiện tốt chức năng, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và các giai tầng xã hội, góp phần ổn định xã hội thúc đẩy phát triển đất nước.

Hợp tác cùng phát triển

Với chức năng, nhiệm vụ có tính chất tương đồng của hai tổ chức trong hệ thống chính trị của hai nước, ông Vũ Hồng Khanh mong muốn, sau chuyến thăm lần này, MTTQ TP Hà Nội và Chính hiệp thành phố Bắc Kinh tiếp tục kết nối, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực giữa hai tổ chức để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.
 Chủ tịch UB MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh tặng quà lưu niệm đoàn Chính hiệp TP Bắc Kinh. 
Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi, sâu sắc cho nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như hai Thủ đô về tình đoàn kết hữu nghị, sự phát triển của mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện hai nước theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt để củng cố và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước đi vào chiều sâu.

Trên cơ sở đó, hai bên đã thảo luận và thống nhất Chương trình hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Chính hiệp thành phố Bắc Kinh giai đoạn 2017 – 2019 gồm 5 điều: Tăng cường tuyên truyền rộng rãi và sâu sắc cho Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như hai Thủ đô về tình đoàn kết hữu nghị và sự phát triển của mối quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện hai nước theo phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, đóng góp tích cực cho việc không ngừng củng cổ và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước phát triển đi vào chiều sâu.

Hai bên nhận định Hà Nội và Bắc Kinh là hai Thủ đô của hai nước XHCN do Đảng cộng sản lãnh đạo, MTTQ TP Hà Nội và Chính hiệp Bắc Kinh có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi Thủ đô. Việc tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa hai tổ chức sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai Thủ đô. Hai bên cần tăng cường giao lưu và hợp  tác để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

Bên cạnh đó, hàng năm luân phiên cử đoàn công tác sang thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác, thông tin về tình hình của hai Thủ đô và hoạt động của hai tổ chức; Cùng nhau hỗ trợ thông tin giúp Nhân dân hai Thủ đô tham gia các hoạt động đối ngoại và giao lưu quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Cùng với đó, tạo điều kiện và khuyến khích các hoạt động hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Trung Quốc - Việt Nam ở hai Thủ đô.

Trước đó, đoàn đại biểu Chính hiệp thành phố Bắc Kinh đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Tin và ảnh: Anh Quý