Mưa lớn khiến 242 nhà dân hư hỏng, 4 hồ thuỷ điện tiếp tục xả lũ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tại nhiều địa phương ghi nhận thiệt hại lớn do mưa lũ. Trong khi đó, nhiều hồ chứa thuỷ điện đang tiếp tục phải mở cửa xả để bảo đảm an toàn hồ, đập và vùng hạ du.

Số liệu tổng hợp quan trắc sáng nay (15/6) cho thấy, từ 19 giờ ngày 13/6 đến 19 giờ ngày 14/6, ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 50-100mm. Một số trạm mưa lớn như: Lào Cai (Lào Cai) 207mm, Bản Mù (Yên Bái) 138mm, Mường Chiềng (Hòa Bình) 122mm, Yên Lập (Phú Thọ) 149mm, Láng (Hà Nội) 141mm. 

Từ 19 giờ tối qua (14/6) đến 7 giờ sáng nay (15/6), ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to; với lượng mưa phổ biến 20-50mm. Một số trạm mưa lớn như: Than Uyên (Lai Châu) 85mm, Mường Báng (Điện Biên) 69mm, Tứ Kỳ (Hải Dương) 109mm...

Hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình đang mở cửa xả đáy phòng, chống lũ.
Hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình đang mở cửa xả đáy phòng, chống lũ.

Mưa lớn và dông đã gây ra thiệt hại nặng nề, nhất là tại 3 tỉnh: Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái. Cụ thể, ít nhất 242 nhà bị hư hỏng do sạt lở, ngập úng (trong đó nhiều nhất là Lào Cai với 226 nhà dân). Hơn 43ha nông, lâm nghiệp và 15ha nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại; gần 250 gia súc, gia cầm bị chết. 

 

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại Hà Nội đã xảy ra sạt lở bờ sông tại K6+750 - K6+850 đê hữu Hồng thuộc xã Cổ Đô, huyện Ba Vì. Đây là vị trí sạt lở nằm trong dự án Cải tạo nâng cấp kè Cổ Đô, đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đáng chú ý, tại tỉnh Điện Biên, 1 khoang ngầm bị cuốn trôi ở xã Nà Khoa, và hàng cống tạm (xã Chà Cang), đã làm cô lập 3 xã: Nà Khoa, Nậm Nhừ, Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ). Địa phương phải chỉ đạo làm cầu tạm thời để phục vụ việc đi lại, cứu trợ Nhân dân vùng ngập lụt...

Sáng nay (15/6), 2 công ty thủy điện là Sơn La và Hòa Bình tiếp tục phải mở cửa xả đáy; cụ thể: Hồ Sơn La mở 2 cửa; hồ Hòa Bình mở 4 cửa. Ngoài ra, 2 hồ thủy điện Lai Châu và Huội Quảng cũng đang mở 1 cửa xả mặt để điều tiết mực nước, bảo đảm an toàn hồ, đập và vùng hạ du.

Tại cuộc họp giao ban sáng 15/6, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cho biết, hiện nay, đơn vị đang tiếp tục đề nghị các tỉnh, TP: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội theo dõi chặt chẽ tình hình xả điều tiết hồ Hòa Bình, Sơn La để chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn hạ du.

Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ để chủ động ứng phó. Đồng thời, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Văn Tiến cũng lưu ý sau đợt mưa lớn tại các tỉnh, TP phía Bắc, các tỉnh khu vực Trung Bộ cần theo dõi tình hình nắng nóng; hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống, đặc biệt lưu ý cháy nổ, hỏa hoạn, tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt.