Mưa lớn tiếp diễn, mực nước sông Hồng tại Hà Nội đang lên cao

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (9/7), Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, mưa lớn sẽ tiếp diễn tại khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội khiến mực nước sông Hồng đang lên cao.

Một đoạn sông Hồng chảy qua địa phận huyện Đông Anh
Ngày 9/7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực vùng núi và khu Đông Bắc (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang,Yên Bái, Quảng Ninh, Hải Phòng) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (thời gian có mưa to tập trung vào sáng và đêm). Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ tập trung cao điểm vào ngày 9/7, sau đó mưa còn có thể kéo dài nhiều ngày. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.
Hiện nay, mực nước sông Thao đang biến đổi chậm, hạ lưu sông Lô dao động theo điều tiết của thủy điện tuyến trên và sông Hồng đang lên. Lúc 7 giờ ngày 9/7, mực nước tại Hà Nội là 3,28m. Dự báo trong những giớ tới, mực nước hạ lưu sông Lô tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện tuyến trên. Mực nước sông Thao và hạ lưu sông Hồng tiếp tục lên. Đến 7 giờ ngày 10/7, mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 4,20m. 
Từ nay đến ngày 10/7, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao và sông Lô sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 - 4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng ở mức báo động 1. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn. Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: Cấp 1; riêng ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái: Cấp 2.