Mua nhà đất bằng nguồn tiền riêng, ly hôn có phải chia đôi cho chồng?

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Câu hỏi

Tôi mua nhà đất bằng nguồn tiền được tặng cho riêng, bất ngờ bị anh chồng ly hôn đòi chia tài sản này. Liệu đây có phải âm mưu của chồng tôi ngay từ đầu để được chia tài sản, và liệu anh chồng có được chia một nửa nhà đất này không?

Trả lời

Nhiều người khi ly hôn luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi, giả thuyết, nghi vấn. Đành rằng khi lấy nhau đã là sự tin tưởng tuyệt đối, không bao giờ nghi ngờ nhau. Chỉ khi ly hôn thì mọi việc mới cần suy xét, đánh giá liệu đó có phải là một âm mưu ngay từ ban đầu để được chia tài sản không? Liệu có việc người chồng nhẫn nhịn, tìm mọi cách hợp thức hóa nguồn tiền riêng của người vợ, thành tài sản chung vợ chồng không?

Nếu việc ly hôn không xảy ra, thì mọi người đều có thể nói rằng, đằng nào cũng là vợ chồng, cũng cho con, sao phải tính toán kỹ làm gì? Về mặt pháp lý, khi quyết định mua nhà đất bằng nguồn tài sản riêng, bạn cũng đã đồng ý với việc nhập khối tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng.

Vì thế, nếu ly hôn, chia tài sản, người chồng vẫn có quyền đòi hỏi chia khối tài sản chung này. Nếu bạn chứng minh nguồn tiền từ tài sản riêng thì có chăng khi giải quyết Tòa án có thể phân chia cho bạn phần nhiều hơn, do có công sức đóng góp nhiều hơn trong khối tài sản chung vợ chồng.

Luật sư Đặng Thị Vân Thịnh - Văn phòng Luật sư Kết Nối, Hà Nội

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn