Mực nước sông Hồng đang tiếp tục lên

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Bản tin phát đi sáng nay (11/7) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, mực nước sông Hồng đang tiếp tục lên, sau biến đổi chậm.

Mực nước sông Thao đang biến đổi chậm, hạ lưu sông Lô dao động theo điều tiết của thủy điện tuyến trên và sông Hồng đang lên. Lúc 7 giờ ngày 11/7, mực nước tại Hà Nội là 4,46m.
 
Dự báo: Lưu lượng đến hồ Hòa Bình tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước sông Lô tại Bắc Quang và Vĩnh Tuy sẽ biến đổi chậm; tại Tuyên Quang tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện; mực nước sông Hồng tiếp tục lên trong 24 giờ tới, sau sẽ biến đổi chậm. Đến 7 giờ ngày 12/7 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 4,10m.

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động với xu thế lên. Lúc 7 giờ ngày 11/7, mực nước tại Phả Lại là 1,29m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động với xu thế lên.

Mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình đang vượt cao trình mực nước quy định trong thời kỳ lũ sớm; hồ Sơn La hiện đang mở 1 cửa xả đáy, hồ Hòa Bình hiện đang mở 2 cửa xả đáy để hạ thấp dần mực nước về mực nước cho phép theo quy định.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin về diễn biến của vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông, cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên các vùng biển; tin mưa dông diện rộng ở Tây Nguyên và Nam Bộ để thông báo đến chính quyền và người dân có biện pháp chủ động ứng phó.