"Mục tiêu xanh" là trọng tâm chuyến thăm của Thái tử Đan Mạch tới Việt Nam

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Diễn ra vào đầu tháng 11, chuyến thăm của Thái tử kế vị Đan Mạch Frederick tập trung vào kết nối Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng xanh.

Chuyến thăm của Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik cùng vợ là Công nương Mary sẽ diễn ra từ 1/11 – 3/11/2022, vào thời điểm quan hệ Việt Nam - Đan Mạch đang phát triển mạnh mẽ sau dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ (1971-2021), Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz khẳng định sáng 25/10. 

Chung "mục tiêu xanh"

"Đan Mạch và Việt Nam khác nhau, xuất phát điểm khác nhau, ở vị trí khác nhau, nhưng chúng ta có cùng con đường, chung mục tiêu trung hòa carbon cho đến năm 2050," Đại sứ Nicolai Prytz chia sẻ tại buổi họp báo sáng 25/10. 

Họp báo về chuyến thăm của Thái tử Đan Mạch sáng 25/10. 
Họp báo về chuyến thăm của Thái tử Đan Mạch sáng 25/10. 

Đó cũng là lý do hai lĩnh vực hợp tác chính mà chuyến thăm của Thái tử Đan Mạch tới Việt Nam lần này tập trung là Năng lượng tái tạo – năng lượng gió và Tiết kiệm - sử dụng năng lượng có hiệu quả.

Kể từ năm 1950, Đan Mạch là một trong những nhà cung cấp viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, cho đến nay đã trở thành một đối tác khăng khít, với tiêu chí bình đẳng, công bằng, có lợi chung, giữa chính phủ với chính phủ.

Chia sẻ về hoạt động của các doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam,  ông Troels Jakobsen - Tham tán Thương mại Đan Mạch tại Việt Nam cho biết hiện có 135 công ty Đan Mạch có tư cách pháp nhân mở ở Việt Nam với 3 nguyên tắc chính trong hoạt động là Mang lại lợi nhuận, sự tăng trưởng; Mang tính bền vững và Quan tâm đến quyền lợi của người lao động và công nhân.

"Thách thức đối với Việt Nam không phải là thu hút đầu tư mà làm sao thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, quan tâm đến môi trường và bền vững," ông Troels Jakobsen nhận định. 

Trong phái đoàn tháp tùng chuyến thăm của Thái tử Đan Mạch lần này có 36 công ty, bao gồm những công ty Đan Mạch lớn nhất trên thế giới, với những cái tên nổi tiếng như Maersk Line, Lego, Pandora và các doanh nghiệp hàng đầu về điện gió, năng lượng...

Mối nhân duyên đặc biệt

Việt Nam có vị trí đặc biệt đối với hoàng gia Đan Mạch, theo Đại sứ Nicolai tiết lộ. Bố của Thái tử Frederik từng ở Việt Nam những năm đầu đời và có thời gian học tập tại đây. "Vị trí đặc biệt trong trái tim hoàng thân bằng cách nào đó sẽ được truyền lại trong gia đình hoàng gia và tới thái tử," ông Nicolai khẳng định. 

Thái tử Đan Mạch Frederik và Công nương sắp thăm Việt Nam. Ảnh: Getty
Thái tử Đan Mạch Frederik và Công nương sắp thăm Việt Nam. Ảnh: Getty

Năm 2009, bố của Thái tử cùng với Nữ hoàng, Thái tử kế vị và Công nương đã tới thăm Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước.

Thái tử cũng đã từng tới Việt Nam nhiều lần. Ông quay trở lại thăm Việt Nam vào năm 2011 khi hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, Thái tử Frederick cùng vợ sẽ có cuộc gặp xã giao với các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam; tiếp sau đó là tham dự hàng loạt hội nghị, sự kiện nhằm thúc đẩy sự phát triển và đầu tư, hợp tác trong phát triển năng lượng bền vững giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Một số hoạt động có thể kể đến là chương trình thúc đẩy phát triển điện gió tại Hải Phòng; chương trình về tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả tại Hà Nam; chuyến thăm các công ty Đan Mạch tại Việt Nam ở TPHCM và Bình Dương...

Thái tử Frederik dự kiến sẽ tham dự lễ khởi công nhà máy Lego tại Bình Dương có tổng vốn đầu tư trị giá hơn 1 tỷ USD.

Chia sẻ về những tiềm năng sắp tới, Đại sứ cho biết, hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng đã được đẩy mạnh từ năm 2013 và còn dư địa phát triển hơn nữa. Đại sứ Nicolai đề cập tới Hợp tác "chiến lược xanh" mà Copehagen đã ký với một số quốc gia trên thế giới như Ấn Độ, Nam Phi và hiện nay đang bàn hợp tác tương tự với Việt Nam. "Một khi được ký kết, hợp tác sẽ mang lại nhiều thay đổi để hướng đến mục tiêu trung hòa carbon năm 2050 của cả hai nước với nhiều dự án cụ thể," Đại sứ cho biết.