Mùng 5 Tết: Sân bay Tân Sơn Nhất "lập đỉnh", đón khoảng 148.000 hành khách 

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/2 (mùng 5 Tết), cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón khoảng 148.000 lượt khách, tính đến hiện tại đây là lượng khách cao nhất dịp cao điểm Tết Giáp Thìn 2024. 

Hôm nay mùng 5 Tết - ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lượng hành khách từ các tỉnh, thành trên cả nước đổ về sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng cao. Theo ghi nhận, từ sáng, các quầy thủ tục, khu soi chiếu an ninh và sảnh chờ ra máy bay đông đúc, nhưng không xảy ra tình trạng khách chen chúc, đứng ngồi vạ vật.

Chuyến về quê Thanh Hóa thăm gia đình chị Bùi Thị Hoa suôn sẻ vì chị đến từ rất sớm để check-in: “Ngày tết tôi chọn ở TP Hồ Chí Minh làm việc vì lương cao, giờ thì tranh thủ về quê thăm nhà và bố mẹ” – chị Hoa nói.

Gần 148.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày mùng 5 Tết (14/2). Ảnh: Mậu Dũng
Gần 148.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày mùng 5 Tết (14/2). Ảnh: Mậu Dũng

Lạc quan giữa đám đông, chị Phạm Thị Bích Ngọc (bay chuyến TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt) không tỏ vẻ mệt mỏi hay sốt ruột. "Lượng khách đông nên việc xếp hàng hơi lâu, tôi có chút mệt mỏi những vẫn giữ tinh thần vui vẻ" – chị Ngọc chia sẻ.

Theo Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 14/2 (mùng 5 Tết), cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có 934 chuyến bay, với 836 chuyến bay chở khách; trong đó chuyến bay đến và bay đi tương đương nhau là 467 chuyến.

Lượng hành khách qua sân bay đạt hơn 147.900 khách, phần lớn là khách đến với hơn 89.000 người. Trong khi đó, khách rời TP Hồ Chí Minh qua các chuyến bay là 58.900 khách.

Các khung giờ có lượng khách đến đông nhất ở nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất là từ 9 - 11 giờ với hơn 3.500 lượt/giờ, từ 23 - 24 giờ với hơn 5.200 lượt/giờ.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách qua cảng đạt mức rất cao. Trước đó, trong ngày 13/2, sân bay có 843 chuyến bay với 136.500 hành khách. Dù lượng người đến đông nhưng hoạt động tại sân bay vẫn duy trì ở mức ổn định.

Để phục vụ hành khách tốt nhất, trong dịp Tết nguyên đán 2024, sân bay Tân Sơn Nhất đã triển khai phân lại luồng tuyến của xe taxi tại ga quốc nội. Tại ga quốc tế đã mở làn đường riêng dành cho xe taxi công nghệ để khách ra vào được đúng nơi, đúng chỗ, không ùn ứ trước cửa nhà ga. Ngoài ra, các hãng xe cũng đã có cam kết đảm bảo nâng số lượng phương tiện phục vụ tăng 20% so với ngày bình thường, đảm bảo trước tết khi khách đi và sau Tết khi khách đến sẽ đủ xe phục vụ.