Mỹ đấu khẩu Nga - Trung về vấn đề trừng phạt Triều Tiên

Hương Thảo (Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ cảnh báo các thành viên của LHQ hôm 27/9 rằng họ phải hành động cụ thể để thực thi các lệnh cấm vận Triều Tiên, trong khi Nga và Trung Quốc đề nghị giảm bớt các biện pháp khắc nghiệt.

Tại một cuộc họp của Hội đồng bảo an LHQ hôm 27/9, đại diện Trung Quốc và Nga cho rằng quốc tế nên khen thưởng Bình Nhưỡng vì "sự phát triển tích cực" sau khi Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 để cùng ký một cam kết phi hạt nhân hóa.
Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại một cuộc họp của LHQ do ông chủ trì hôm 27/9 vừa qua. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lại đưa ra tuyên bố thể hiện lập trường cứng rắn của Washington về điều kiện duy nhất để nới lỏng hoặc dỡ bỏ trừng phạt với Bình Nhưỡng.
"Việc thực thi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an phải tiếp tục mạnh mẽ và sẽ không dừng cho đến khi chúng tôi ghi nhận được sự kết thúc của quá trình phi hạt nhân", ông Pompeo nói, đồng thời nhấn mạnh: "Các thành viên của hội đồng phải cho thấy hành động cụ thể khi thực thi nỗ lực đó".
Đầu tháng này, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã cáo buộc Nga vẫn âm thầm làm trái các lệnh cấm vận đối với Triều Tiên. Kể từ năm 2006, Hội đồng Bảo an đã nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm mục tiêu cắt giảm kinh phí cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị lưu ý rằng có những quy định trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an cho cơ thể sửa đổi các biện pháp trừng phạt nếu Bắc Triều tuân thủ.
Trung Quốc tin rằng hội đồng "cần phải xem xét tính linh động trong nghị quyết để khuyến khích Triều Tiên và các bên liên quan khác giải trừ hạt nhân hơn nữa". Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ John Sullivan cho biết hôm 27/9 rằng các nghị quyết của Hội đồng về Triều Tiên không đề cập đến bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ủng hộ quan điểm của người đồng nhiệm Trung Quốc khi  nói rằng: "Bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng là một con đường 2 chiều. Các bước giải giáp hạt nhân của Triều Tiên cần được theo sau bởi việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt".
Ông cũng chỉ trích một số nỗ lực của Mỹ nhằm thắt chặt các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Bắc Triều trong thời gian gần đây.
Vào tháng 7, Nga và Trung Quốc đã trì hoãn đề xuất của Mỹ về việc đẩy mạnh lệnh trừng phạt của Hội đồng nhằm ngăn chặn việc xuất khẩu xăng dầu sang Triều Tiên, đồng thời yêu cầu phía Washington phải đưa ra được bằng chứng chi tiết khi cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm lệnh trừng phạt.
Hồi tháng trước, Nga-Trung cũng phản đối đề nghị của Mỹ về việc bổ sung 1 ngân hàng Nga, 1 ngân hàng Triều Tiên ở Moscow và 2 tổ chức khác vào danh sách đen của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết: "Các biện pháp trừng phạt hiện đã vượt xa việc cắt giảm tài chính cho các chương trình tên lửa và hạt nhân bị cấm của Triều Tiên, và thực tế đây là mối đe dọa đối với người dân nước này, gây ra những thảm họa về kinh tế-xã hội và nhân đạo".