Mỹ đề xuất đối thoại cấp cao với Nga giữa lúc căng thẳng leo thang

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng cuộc đàm phán cấp cao với chính quyền Nga có thể được thực hiện trong tương lai gần, theo tờ Wall Street.

Thông báo trên được Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, ông John Bolton, đưa ra trong chuyến thăm Jerusalem nhằm thảo luận về tình hình ở Syria và việc khôi phục tỉnh Daesh.
Cuộc hội đàm cấp cao cuối cùng giữa các quan chức Nga và Mỹ diễn ra vào hồi tháng 10/2018, khi ông Bolton có chuyến thăm Moscow để thảo luận về tình hình Syria và Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
  Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton.
Phát biểu trong chuyến thăm Jerusalem hôm 7/1, Cố vấn an ninh Bolton cho biết cuộc hội đàm cấp cao giữa quan chức Nga và Mỹ có thể được tổ chức trong thời gian tới.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có thể sẽ không chịu trách nhiệm trong thực hiện chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Nga. Thay vào đó, Ngoại trưởng Lavrov nhận định rằng Cố vấn An ninh John Bolton sẽ được giao  trọng trách này.
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga từ ngày 21-23/10/2018 Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Ông Bolton thông báo với Tổng thống Putin rằng Mỹ sẽ rút khỏi INF do thỏa thuận này không còn đáp ứng được thực tế chiến lược hiện tại, bất chấp sự phản đối từ Nga và các nước châu Âu khác.
Phía Moscow đã cảnh báo Washington rằng họ sẽ buộc phải có hành động tương xứng để khôi phục cán cân quân sự nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục muốn rút khỏi Hiệp ước INF, được ký năm 1987.
Mối quan hệ giữa Washington và Moscow đã xẩu đi kể từ cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014, đặc biệt leo thang căng thẳng hơn sau những cáo buộc vô căn cứ của Mỹ về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Phía Washington đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt kinh tế đối với các nhà chính trị cùng các thực thể kinh tế Nga với các cáo buộc  trên. Tuy nhiên, Moscow đã kiên quyết bác bỏ tất cả các cáo buộc vô căn cứ của Washington, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt “ăn miếng trả miếng” đối với Mỹ, bao gồm cấm nhập khẩu thịt, cá và hải sản, rau, trái cây và các sản phẩm từ sữa...