Mỹ di dời Đại sứ quán ở Ukraine ngay trước "ngày tấn công" 16/2

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14/2 thông báo Mỹ đang trong quá trình tạm thời chuyển các hoạt động của Đại sứ quán ở thủ đô Kiev của Ukraine đến TP Lviv.

Nhấn mạnh nhân viên của Mỹ sẽ trở lại Đại sứ quán ngay khi có điều kiện, ông Blinken cũng kêu gọi các công dân Mỹ ở Ukraine đăng ký với Bộ Ngoại giao để theo sát bất kỳ diễn biến mới nào về tình hình an ninh.

Còn theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đang được lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine canh gác và Mỹ có ý định quay trở lại Đại sứ quán "ngay khi thấy an toàn".

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân nước này treo cờ và đồng thanh hát quốc ca vào ngày 16/2 - ngày mà một số phương tiện truyền thông phương Tây nói là thời điểm Nga bắt đầu "tấn công".

"Họ nói với chúng tôi rằng 16/2 sẽ là ngày xảy ra cuộc tấn công. Chúng tôi sẽ biến ngày này trở thành ngày của sự đoàn kết", ông Zelensky nói hôm 14/2.

Mykhailo Podolyak, cố vấn chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, nói rằng ông Zelenskiy đang "mỉa mai" các thông tin của báo chí phương Tây. Văn phòng của ông Zelensky công bố sắc lệnh kêu gọi tất cả làng mạc và thị trấn ở Ukraine treo cờ của đất nước vào ngày 16/2 và toàn quốc hát quốc ca lúc 10h. Sắc lệnh cũng kêu gọi tăng lương cho binh lính và lính biên phòng.

Các quan chức Mỹ cho biết họ không dự đoán về cuộc tấn công do Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh vào một ngày cụ thể, nhưng lặp đi lặp lại cảnh báo “nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Về phần mình, Điện Kremlin liên tục phủ nhận các cáo buộc của phương Tây. Hôm 14/2, Nga đề nghị sẵn sàng tiếp tục trao đổi với phương Tây để tìm cách xoa dịu cuộc khủng hoảng an ninh.

Trước đó, Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko để ngỏ khả năng nhân nhượng trong đàm phán với Nga, dù khẳng định vẫn theo đuổi nguyện vọng gia nhập NATO - điều mà Moscow xem là tuyệt đối không thể.

"Để tránh chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng nhân nhượng. Đây cũng là điều chúng tôi đang trao đổi với Nga", ông Prystaiko nói.