Mỹ điều thêm 1.500 binh sĩ tới biên giới Mexico

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Động thái của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm chuẩn bị cho khả năng gia tăng nhập cư bất hợp pháp khi các hạn chế biên giới do Covid-19 được dỡ bỏ vào cuối tháng này.

Lầu Năm Góc hôm 2/5 cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ tạm thời điều thêm 1.500 binh sĩ tới biên giới với Mexico, nhằm chuẩn bị cho khả năng gia tăng nhập cư bất hợp pháp khi các hạn chế biên giới do Covid-19 được dỡ bỏ vào cuối tháng này.

Lực lượng này sẽ bổ sung cho đội quân khoảng 2.500 lính Vệ binh Quốc gia.

Các nhân viên tuần tra biên giới và các binh sĩ Lực lượng Vệ binh Quốc gia của Quân đội Texas bắt giữ những người di cư đang trốn trong bụi rậm sau khi họ băng qua sông Rio Grande vào Mỹ từ Mexico ở La Joya. Ảnh: Reuters
Các nhân viên tuần tra biên giới và các binh sĩ Lực lượng Vệ binh Quốc gia của Quân đội Texas bắt giữ những người di cư đang trốn trong bụi rậm sau khi họ băng qua sông Rio Grande vào Mỹ từ Mexico ở La Joya. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Pat Ryder cho biết, việc triển khai các binh sĩ trong 90 ngày sẽ hỗ trợ công việc của Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ nhưng không thực hiện các nhiệm vụ thực thi pháp luật. Ông Ryder cho biết họ sẽ tiến hành giám sát trên mặt đất, nhập dữ liệu và hỗ trợ kho hàng để giải phóng các đặc vụ biên giới và "lấp đầy khoảng trống năng lực quan trọng".

Tiêu đề 42 sẽ kết thúc vào ngày 11/5, cho phép chính quyền Mỹ được phép trục xuất những người di cư không phải người Mexico đến quốc gia này mà không có cơ hội xin tị nạn.

Tiêu đề trên nhằm kiềm chế đà lây lan của Covid-19, được ban hành vào tháng 3/2020 dưới thời cựu Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, người theo chủ nghĩa hạn chế nhập cư.

Chuẩn tướng Ryder cho biết trong một cuộc họp báo rằng 1.500 binh sĩ có thể đến biên giới Mỹ-Mexico trước ngày 10/5 và Lầu Năm Góc đang tìm cách thay thế các nhân viên tại ngũ bằng lực lượng dự bị.

Số lượng người di cư bị bắt vượt biên trái phép qua biên giới Mỹ-Mexico đã đạt mức cao kỷ lục kể từ khi ông Biden nhậm chức vào năm 2021.

Đảng Cộng hòa đã chỉ trích ông Biden vì bỏ các chính sách cứng rắn của cựu Tổng thống Donald Trump. Một số đảng viên Đảng Dân chủ và các nhà hoạt động về nhập cư cũng đã chỉ trích ông Biden do cách thắt chặt tiếp cận đối với an ninh biên giới.

Khi được hỏi về việc triển khai quân tại một cuộc họp báo gần đây, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết Mỹ là quốc gia có chủ quyền và Mexico tôn trọng các quyết định của họ.

Quân đội Mỹ từng được điều động bảo vệ biên giới dưới thời các tổng thống trước đây, bao gồm George W. Bush của Đảng Cộng hòa, Barack Obama của Đảng Dân chủ và ông Donald Trump. 

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre gọi việc triển khai như vậy là "một thông lệ".

Các lãnh đạo Lầu Năm Góc không mặn mà với lệnh triển khai quân tới biên giới, cho rằng những nhiệm vụ này ảnh hưởng đến tinh thần sẵn sàng của quân đội.

Những người ủng hộ nhập cư đã chỉ trích những nỗ lực trước đây nhằm đưa quân đến biên giới.

Bilal Askaryar, người quản lý chiến dịch tạm thời của Chiến dịch #WelcomeWithDignity, viết trên Twitter: "Những người xin tị nạn nên được gặp các chuyên gia nhân đạo, các tình nguyện viên thân thiện, các chuyên gia y tế và sức khỏe tâm thần. Không phải binh lính".