Mỹ Latinh thành tâm chấn mới của dịch Covid-19, số ca tử vong tại Mỹ vượt 100.000

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ Latinh đã trở thành tâm dịch mới của đại dịch Covid-19 với tốc độ lây lan gây quan ngại, trong khi số ca tử vong do dịch bệnh này tại Mỹ đã vượt quá 100.000 người.

Tính đến sáng sớm ngày 27/5, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 5.675.243 trường hợp, trong đó có 351.543 trường hợp tử vong, theo Worldometers.
Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 2.426.035 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.    
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi Mỹ Latinh là tâm chấn mới của đại dịch Covid-19, cảnh báo hiện giờ không phải là lúc để các nước nới lỏng các hạn chế.
 Brazil hiện là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới về số ca nhiễm bệnh Covid-19, sau Mỹ.
"Mỹ Latinh đã trở thành điểm nóng mới của dịch Covid-19. Chúng tôi thấy số ca nhiễm bệnh đang gia tăng ở nhiều quốc gia trong khu vực này. Brazil hiện là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở giai đoạn này", Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO, Tiến sĩ Michael Ryan cho biết hôm 26/5.
Mỹ tiếp tục là tâm điểm thế giới khi số người chết do Covid-19 ở nước này đã vượt quá 100.000 người.
Tính tới chiều tối 26/5 (theo giờ Mỹ), nước này đã ghi nhận 1.724.504 ca mắc Covid-19 và số người tử vong do dịch bệnh này là 100.510 người. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong mỗi ngày ở Mỹ đã giảm cuối tuần qua, tuy nhiên, số liệu có thể thấp hơn thực tế khi cách báo cáo ở mỗi bang khác nhau và số liệu thống kê có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ cuối tuần. 
Tại tiểu bang New York, ổ dịch lớn nhất ở Mỹ, Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết chỉ có 73 người tử vong trong ngày 25/5, thấp nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu gia tăng giữa tháng 3. Ông Cuomo trong ngày 26/5 đã rung chuông thông báo sự mở cửa trở lại của sàn giao dịch chứng khoán New York. Mặc dù đã nối lại hoạt động, số người giao dịch trên sàn giao dịch New York được hạn chế còn 1/4 so với bình thường đồng thời được yêu cầu sử dụng khẩu trang.
Brazil đã có hơn 370.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn 23.000 người thiệt mạng. Brazil hiện là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới về số ca nhiễm bệnh Covid-19, sau Mỹ.
Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO, Tiến sĩ Michael Ryan, cho hay: "Phần lớn các trường hợp được ghi nhận ở khu vực Sao Paulo, nhưng tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất là ở bang Amazon - nơi có khoảng 490 người trên 100.000 dân bị mắc virus SARS-CoV-2".
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro xem nhẹ tác động của đại dịch này, coi đây chỉ là "cúm thông thường", đồng thời chỉ trích thống đốc các bang áp đặt các biện pháp hạn chế, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế.
Một nghiên cứu của Viện đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) thuộc trường Đại học Washington của Mỹ dự báo số người tử vong do mắc bệnh Covid-19 tại Brazil có thể sẽ lên tới trên 125.000 người vào đầu tháng 8 tới.
Theo kết quả nghiên cứu được công bố ngày 26/5, số ca tử vong do đại dịch này có thể từ mức 68.311 người đến 221.078 người. Mô hình dự báo này được IHME thực hiện sau khi thu thập dữ liệu về các trường hợp nhập viện, số lượng mẫu xét nghiệm, ca tử vong và các biện pháp cách ly xã hội được áp dụng.
Nga ghi nhận thêm 8.915 ca mắc và 174 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 362.342 trường hợp, trong đó 3.807 trường hợp tử vong.
 Nga báo cáo thêm 8.915 ca mắc và 174 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 26/5.
Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Nga chỉ ở mức khoảng 1%, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác, khiến phương Tây nghi ngờ Nga che giấu số người chết. Quan chức Nga bác bỏ cáo buộc này, giải thích rằng ca tử vong thấp phản ánh các biện pháp phòng ngừa hiệu quả và xét nghiệm rộng rãi.
Tại Tây Ban Nha, tổng số ca mắc Covid-19 hiện tại là 283.339 sau khi ghi nhận thêm 859 trường hợp. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 27.177 sau khi ghi nhận thêm 280 trường hợp trong ngày 26/5.
Anh ghi nhận thêm 4.043 ca mắc và 134 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 26/5. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 265.227 trường hợp, trong đó có 37.048 ca tử vong. Anh vẫn là nước có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất châu Âu.
Italia ghi nhận thêm 397 ca mắc mới và 78 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Italia hiện tại là 230.555, trong đó có 32.955 ca tử vong. Italy hiện là nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ 6 thế giới.
Tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp tính đến hết ngày 26/5 là 182.722, trong đó tổng số ca tử vong là 28.530
Đức báo cáo thêm 499 ca mắc mới và 70 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 181.288 trong đó có 8.498 ca tử vong. Chính phủ Đức dự định tiếp tục kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 5/7 tới nhằm kiềm chế đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ nới lỏng một số hạn chế. Trong số này có việc cho phép không quá 10 người hoặc các thành viên của hai hộ gia đình được gặp nhau ở nơi công cộng hay trong không gian kín.
Số ca mắc và tử vong do Covid-19 đang giảm ở châu Âu, khiến nhiều nước bắt đầu nới phong tỏa, song mức độ vẫn chưa thống nhất. Hiện, tranh cãi về cách thức tài trợ cho sự phục hồi của Liên minh châu Âu giữa đại dịch đang gây căng thẳng giữa các nước giàu có và các nước nghèo hơn trong khối, đe dọa trì hoãn sự phục hồi kinh tế khu vực./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần