Mỹ nêu điều kiện tổ chức thượng đỉnh Trump - Putin lần hai

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ vừa tuyên bố sẽ không có cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin nếu Moscow vẫn giữ các tàu hải quân Ukraine bị bắt tại Eo biển Kerch

Phát biểu với báo giới tại Washington hôm 13/12, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton nhấn mạnh: "Trong tương lai gần, tôi thấy tình hình không thích hợp để tổ chức một cuộc gặp như vậy cho tới khi các tàu và thủy thủ đoàn được phóng thích".
  Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton. 
Quan hệ giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng nghiêm trọng mới sau khi Nga bắt giữ 3 tàu Hải quân Ukraine với cáo buộc các tàu này xâm phạm lãnh hải ngày 25/11.
Hai nước đã đưa ra những thông báo trái chiều về vụ việc. Cơ quan An ninh Liên bang của Nga (FSB) bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine tại Eo biển Kerch gần bán đảo Crimea thuộc Biển Azov khi các tàu này tìm cách xâm nhập trái phép lãnh hải Nga.
 Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố việc nước này bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine tuân thủ "nghiêm ngặt" luật pháp Nga và quốc tế. Ông Peskov cáo buộc các tàu trên của Ukraine xâm nhập trái phép vào lãnh hải của Nga cũng như không hợp tác với lực lượng biên phòng Nga.
Viện lý do mối đe dọa từ Nga, hôm 27/11, Quốc hội Ukraine, đã phê chuẩn sắc lệnh của Tổng thống Pyotr Poroshenko về việc áp đặt lênh thiết quân luật kéo dài 30 ngày kể từ ngày 28/11 tại Vinnitsa, Lugansk, Nikolayevsk, Odessa, Sumy, Kharkov, Chernigov, Donetsk, Zap cũng như lãnh hải của Ukraine trên Biển Azov.
Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Ukraine cố tình khiêu khích với vụ đụng độ ở Eo biển Kerch gần bán đảo Crimea nhằm tạo ra cái cớ để Moscow hứng chịu các trừng phạt mới. Bộ này cũng cho rằng Ukraine “phối hợp hành động với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU)” nhằm gây xung đột với Nga.