Mỹ-Nhật-Hàn cảnh báo trả đũa “chưa từng thấy” nếu Triều Tiên thử hạt nhân

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quan chức Mỹ, Nhật và Hàn Quốc cảnh báo sẽ đáp trả với quy mô "chưa từng thấy” nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 7.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc (trái), Nhật Bản (giữa) và Mỹ tham gia họp báo sau cuộc họp 3 bên ở  Tokyo ngày 26/10. Ảnh: Reuters 
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc (trái), Nhật Bản (giữa) và Mỹ tham gia họp báo sau cuộc họp 3 bên ở  Tokyo ngày 26/10. Ảnh: Reuters 

Washington và các đồng minh tin rằng Triều Tiên có thể sắp tiếp tục thử bom hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tokyo ngày 26/10, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong cho biết: “Chúng tôi đã nhất trí rằng, việc đáp trả ở quy mô chưa từng thấy là cần thiết nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 7”.

Theo Reuters, ông Cho có phát biểu trên sau cuộc họp 3 bên với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori và người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman.

Thứ trưởng Sherman hối thúc Triều Tiên "tránh gây thêm hành động khiêu khích làm bất ổn khu vực", cho rằng mọi diễn biến ở bán đảo Triều Tiên, trong đó có những vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, có tác động đến tình hình an ninh toàn cầu.

"Chúng tôi hy vọng các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiểu rằng sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ thay đổi thế giới theo những cách khó lường," bà Sherman nói thêm, đề cập việc Nga và Trung Quốc phủ quyết đề xuất của Mỹ nhằm áp thêm lệnh trừng phạt với Triều Tiên, lần đầu tiên động thái này được thực hiện từ khi Bình Nhưỡng bắt đầu thử hạt nhân năm 2006.

Khi được hỏi về những bình luận từ Tokyo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân kêu gọi tất cả các bên liên quan thừa nhận "nguyên nhân sâu xa của sự bế tắc hiện tại", đồng thời cần thực hiện các bước đi nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và giải quyết mối quan tâm của tất cả các bên một cách cân bằng.

Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử vũ khí với mật độ chưa từng có trong năm nay và cho phóng hơn 20 tên lửa đạn đạo, trong đó có một tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Phản ứng mạnh với các hoạt động quân sự của Hàn Quốc, tuần trước, Triều Tiên đã bắn hàng trăm quả đạn pháo ra ngoài khơi bờ biển của họ nhằm “gửi cảnh báo nghiêm trọng” đến nước láng giềng phía nam. 

Động thái diễn ra không lâu sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tham gia tập trận chung cùng các lực lượng Hàn Quốc hồi tháng 9 để đáp trả một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Theo lời Thứ trưởng Takeo Mori, Nhật Bản cùng Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường hơn nữa các khả năng răn đe và phản ứng của liên minh Mỹ - Nhật và liên minh Mỹ - Hàn, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh giữa 3 nước.