Mỹ nói phi cơ Trung Quốc "bay sát mũi" trên Biển Đông

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lầu Năm Góc hôm 30/5 thông báo, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã thực hiện "hành động gây hấn không cần thiết" gần một máy bay quân sự của Mỹ đang bay trên Biển Đông vào tuần trước.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ đã công bố đoạn video về vụ việc, được cho là xảy ra vào ngày 27/5, trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang trên đường tới khu vực để thăm Nhật Bản, Singapore và Ấn Độ.

Lầu Năm Góc cho biết phi công Trung Quốc "bay thẳng trước mũi" phi cơ RC-135 của Mỹ - ảnh chụp màn hình từ video của Lầu Năm Góc về vụ việc. Ảnh: FT
Lầu Năm Góc cho biết phi công Trung Quốc "bay thẳng trước mũi" phi cơ RC-135 của Mỹ - ảnh chụp màn hình từ video của Lầu Năm Góc về vụ việc. Ảnh: FT

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã đến cách mũi máy bay trong vòng 121m.

Quân đội Mỹ cho biết sau khi phi công Trung Quốc "bay thẳng trước mũi" chiếc RC-135, máy bay Mỹ buộc phải "bay qua vùng nhiễu động".

Lầu Năm Góc cho biết chiếc máy bay đang "tiến hành các hoạt động an toàn và thường lệ" trong không phận quốc tế và sẽ tiếp tục duy trì tại "bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép".

Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt vụ chạm trán tương tự, diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh. 

Các quan chức quân sự Mỹ cáo buộc phi công của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có hành vi ngày càng liều lĩnh trong khu vực, bao gồm một sự cố vào tháng 12 khi một máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay cách một máy bay quân sự của Mỹ đang hoạt động trong phạm vi 6m ở Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn khu vực Biển Đông. Vụ việc tuần trước làm nổi bật những nguy cơ xung đột ngoài ý muốn giữa Bắc Kinh và Washington khi quan hệ ngoại giao đang xấu đi trong bối cảnh căng thẳng chính trị và kinh tế.

Năm 2001, một máy bay do thám của Mỹ đã va chạm với một máy bay chiến đấu của Trung Quốc cách bờ biển đảo Hải Nam khoảng 70 dặm và máy bay Mỹ buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Mối quan hệ giữa hai cường quốc trở nên tồi tệ sau vụ việc, trong đó quân đội Trung Quốc thẩm vấn và giam giữ phi hành đoàn.

Các quan chức chính quyền Tổng thống Biden đang tìm kiếm thêm cơ hội gặp gỡ với những người đồng cấp Trung Quốc để cố gắng ổn định mối quan hệ với Bắc Kinh.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã gặp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao vào tuần trước tại Washington, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Trung Quốc tới Mỹ kể từ năm 2020. Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, gần đây cũng đã gặp Wang Yi, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc ở Vienna.

Tuy nhiên, Trung Quốc chưa đồng ý sắp xếp chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ông đã hủy chuyến đi đã lên kế hoạch trước đó vào tháng 2 sau vụ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc trên không phận Mỹ.