Mỹ quyết ngừng bán dầu cho Trung Quốc từ kho dự trữ "chiến lược"

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung Quốc sẽ không thể mua dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của Mỹ theo một điều khoản nằm trong luật tài trợ của chính phủ được đưa ra hôm 3/3. 

Mái vòm của Điện Capitol phản chiếu bên ngoài tòa nhà Điện Capitol ở Washington, Mỹ ngày 22/9/2023. Ảnh: Reuters
Mái vòm của Điện Capitol phản chiếu bên ngoài tòa nhà Điện Capitol ở Washington, Mỹ ngày 22/9/2023. Ảnh: Reuters

Phía Đảng Cộng hòa đã tìm cách ngăn việc bán dầu từ Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược sang Trung Quốc, sau khi gần 1 triệu thùng từ kho dự trữ dầu vào năm 2022 đã được bán cho Unipec America, một công ty con có trụ sở tại Houston của Sinopec do Trung Quốc sở hữu.

Nhà Trắng cho biết theo luật cạnh tranh hiện hành, Bộ Năng lượng phải bán dầu từ Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược cho bên đưa ra mức giá cao nhất, bất kể bên mua là công ty nước ngoài hay không. Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã bán dầu cho PetroChina International, một công ty con của công ty dầu mỏ nhà nước Trung Quốc PetroChina vào năm 2017. 

Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, được thiết lập sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Ả Rập vào những năm 1970, hiện ở mức 360 triệu thùng, gần mức thấp nhất trong 40 năm. Trước đó, chính quyền Tổng thống Biden vào năm 2022 đã đưa ra thị trường 180 triệu thùng dầu nhằm điều chỉnh mức giá dầu tăng cao - thời điểm Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Chính quyền Mỹ đang dần cố gắng bổ sung vào kho dự trữ này, với khoảng 23 triệu thùng được nhập kho thêm kể từ năm ngoái.

Những điều khoản trong luật tài trợ của chính phủ tương tự như dự luật được Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua năm ngoái nhằm ngăn việc bán dầu từ kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược cho Trung Quốc nhưng chưa bao giờ được Thượng viện thông qua. Quốc hội đặt mục tiêu thông qua dự luật trước thời hạn đóng cửa một phần vào hôm 8/3. 

Các công ty dầu mỏ của Mỹ đã bán 83 triệu thùng dầu cho Trung Quốc vào năm 2022.