Mỹ: Tàu hỏa cao tốc trật bánh, treo lơ lửng trên đường ray

Lan Hương (Theo CNN/The Guardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - The Guardian đưa tin, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi đoàn tàu Amtrak Cascades 501 trật bánh ở bang Washington, Mỹ.

Vụ việc xảy ra vào lúc 7 giờ 30 phút sáng, gần DuPont khi đoàn tàu Amtrak Cascades 501 được đưa vào phục vụ tuyến đường mới, lao ra khỏi đường cao tốc trên cao. Tổng cộng 13 toa tàu đã trật khỏi đường ray và lao xuống đường giao thông phía dưới.
 13 toa tàu đã lao ra khỏi đường ray.
Tàu Amtrak có 14 toa, bao gồm 2 động cơ. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, một toa vẫn còn ở trên đường ray trong khi một toa khác đang treo lơ lửng.
Đoàn tàu đâm vào 5 phương tiện phía dưới. 
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 77 hành khách và 7 thành viên điều khiển tàu. Hơn 100 người đã được đưa tới bệnh viện địa phương, trong đó hàng chục người bị thương nặng.
Đoàn tàu đã đâm vào ít nhất 5 phương tiện nhưng không làm thiệt mạng người tham gia giao thông ở đường giao thông phía dưới.
 Ít nhất 6 người đã thiệt mạng.
Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa rõ, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết đã gửi một nhóm điều tra đến để tìm hiểu vụ việc. Một lãnh đạo công ty Amtrak cho biết, cơ quan chức năng đang nghiên cứu tốc độ của đoàn tàu và liệu có vật cản ở đường ray hay không.
 Toa tàu treo lơ lửng trên đường ray.
Tuyến đường mới này được xây dựng để tăng cường dịch vụ giao thông ở địa phương, bắt đầu đi vào hoạt động hôm thứ Hai (18/12) sau nhiều tuần kiểm tra, giới chức cho biết. Trước đó, một vào người đã lo ngại về kế hoạch triển khai đường sắt cao tốc ở khu vực.