Năm 2017: Quận Đống Đa phấn đấu kết nạp 280 đảng viên mới

Tin, ảnh: Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/1, Đảng bộ quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Theo Phó Bí thư Quận ủy Đống Đa Nguyễn Anh Cường, năm 2016, Ban Chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình công tác của Thành ủy, Quận ủy và cơ bản hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng được giao. Trong đó, đặc biệt quan tâm, chú trọng đến lãnh đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vụ việc nhạy cảm liên quan đến chính trị, tôn giáo. Chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của TP trên địa bàn quận và các dự án đầu tư phục vụ dân sinh năm 2015. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận hơn 7.100 tỷ đồng (đạt 137,23% kế hoạch năm).
 Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 của Đảng bộ quận Đống Đa.
Hiện toàn quận có 106 tổ chức cơ sở Đảng. Năm 2016, phân loại 106 tổ chức cơ sở Đảng có 52 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm 49,1%; 35 cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 35%; 19 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ chiến 17,9%. Trong năm, toàn quận cũng kết nạp được 373 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên lên 27.252 đồng chí. Qua đánh giá phân loại 21.369 đồng chí có 2.280 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5.373 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, có 28 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ…

Bên cạnh đó, trong năm qua, công tác xây dựng Đảng quận Đống Đa cũng được tăng cường, triển khai thực hiện bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình công tác của T.Ư, Thành ủy và các chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác vận động quần chúng được triển khai đồng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và luân chuyển cán bộ của quận được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, có chiều sâu. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân hoạt động tích cực đã tạo thành sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành thắng lợi chung của quận.

Năm 2017, Đảng bộ quận Đống Đa tiếp tục tập trung chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và giám sát các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ TP, Đại hội XXVII Đảng bộ quận. Ngoài ra, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; tiếp tục giáo dục, rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị để đấu tranh hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai đồng bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội gắn với việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, tăng cường phát triển tổ chức Đảng và đảng viên với các chỉ tiêu: phấn đấu kết nạp 280 đảng viên mới trở lên; hoàn thành chỉ tiêu thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong các DN khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn quận do Thành ủy giao…