Năm 2017, quận Thanh Xuân trồng 400 cây bóng mát

Tin, ảnh: Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/2, quận Thanh Xuân đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Tại buổi lễ, lãnh đạo quận Thanh Xuân và các đoàn viên, thanh niên đã tiến hành trồng 28 cây giáng hương trên đường Kim Giang, phường Kim Giang.
 Lãnh đạo quận Thanh Xuân trồng cây trên đường Kim Giang, phường Kim Giang. Ảnh: Thái San.
Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, trong năm 2016, quận đã trồng mới 252 cây xanh các loại, 291 cây khóm và 1.160m2 thảm cỏ tại các tuyến ngõ, phố và các trường học trên địa bàn theo phương thức xã hội hóa với kinh phí 1,3 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2017, quận tổ chức trồng mới, đánh đảo đổi khoảng 400 cây bóng mát tại tuyến đường bờ trái, bờ phải sông Tô Lịch và các trường học trên địa bàn.

“Mục tiêu của quận đến năm 2020, trồng 1.000 cây xanh bóng mát trên các tuyến phố, trụ sở bệnh viện, trường học trên địa bàn, thiết thực đóng góp vào việc thực hiện hóa Đề án trồng 1 triệu cây xanh của TP Hà Nội, mang lại màu xanh tươi mát trên khắp các tuyến phố, làm cho quận Thanh Xuân luôn sáng, xanh, sạch, đẹp và ngày càng trở thành nơi đáng sống” - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.

Cùng ngày, Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cũng được tổ chức tại 11 phường, các trường học, đơn vị trực thuộc quận.