Nam Định: Người dân đội mưa chờ Khai ấn đền Trần

Lại Tấn - Văn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước giờ Lễ Khai ấn đền Trần 23 giờ ngày 23/2 (14 tháng Giêng), nhiều người dân đã đội mưa về tham quan, chiêm bái tại đền Trần.

Lễ Khai ấn đền Trần sẽ được tổ chức vào giờ Tý (23 giờ) đêm 14 tháng Giêng (23/2) với các nghi lễ thiêng liêng truyền thống.
Lễ Khai ấn đền Trần sẽ được tổ chức vào giờ Tý (23 giờ) đêm 14 tháng Giêng (23/2) với các nghi lễ thiêng liêng truyền thống.
Trước giờ diễn ra Lễ Khai ấn đền Trần, hàng vạn lượt du khách về dự hội.
Trước giờ diễn ra Lễ Khai ấn đền Trần, hàng vạn lượt du khách về dự hội.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, tối 23/2, tại đền Trần, thời tiết có mưa.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, tối 23/2, tại đền Trần, thời tiết có mưa.
Nam Định: Người dân đội mưa chờ Khai ấn đền Trần - Ảnh 1
Theo dự báo thời tiết vào lúc 21 giờ 40, tại TP Nam Định, thời tiết có mưa, nhiệt độ 18 độ C.
Theo dự báo thời tiết vào lúc 21 giờ 40, tại TP Nam Định, thời tiết có mưa, nhiệt độ 18 độ C.
Nam Định: Người dân đội mưa chờ Khai ấn đền Trần - Ảnh 2
Nhiều người dân đội mưa dâng hương trước giờ khai ấn đền Trần.
Nhiều người dân đội mưa dâng hương trước giờ khai ấn đền Trần.
Sau 21 giờ, BTC mời người dân tạm dừng các hoạt động trong khuôn viên đền Trần để chuẩn bị cho công tác lễ hội.
Sau 21 giờ, BTC mời người dân tạm dừng các hoạt động trong khuôn viên đền Trần để chuẩn bị cho công tác lễ hội.
Nam Định: Người dân đội mưa chờ Khai ấn đền Trần - Ảnh 3
Lực lượng chức năng thiết lập hàng rào bảo vệ xung quanh đền Trần.
Lực lượng chức năng thiết lập hàng rào bảo vệ xung quanh đền Trần.
Theo kế hoạch  từ 22 giờ 40 đến 23 giờ 10 tổ chức nghi lễ rước Kiệu ấn, từ 23 giờ 15 thực hiện nghi lễ Khai ấn.
Theo kế hoạch  từ 22 giờ 40 đến 23 giờ 10 tổ chức nghi lễ rước Kiệu ấn, từ 23 giờ 15 thực hiện nghi lễ Khai ấn.
Từ 5 giờ ngày 15 tháng Giêng (24/2) tổ chức phát ấn cho người đi lễ hội tại 3 địa điểm: Nhà Giải vũ, Nhà Trưng bày, Đền Trùng Hoa.
Từ 5 giờ ngày 15 tháng Giêng (24/2) tổ chức phát ấn cho người đi lễ hội tại 3 địa điểm: Nhà Giải vũ, Nhà Trưng bày, Đền Trùng Hoa.