Nam thanh niên chui gầm giường nhà dân, khống chế phụ nữ cướp tài sản

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ công tác Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng vào nhà khống chế phụ nữ cướp tài sản là Hoàng Công Nghiệp khi đang lẩn trốn tại Khu đô thị Bảo Sơn.

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Hoàng Công Nghiệp (SN 2001) trú tại xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó, Công an xã An Khánh tiếp nhận trình báo của chị H. trú tại xã An Khánh về việc bị một đối tượng manh động vào nhà cướp tài sản. Chị H. trình báo trong chiều 11/1, khi chị đang ngủ có một nam thanh niên đã bóp cổ chị.

Trong lúc chị giãy và tung chăn ra, la hét và kêu lên; đối tượng đã dùng chiếc áo ở gần đó nhét vào mồm rồi tiếp tục dùng tay bóp cổ.

Chị H. mất khả năng chống đỡ, đối tượng liền lấy thắt lưng buộc 2 tay lại và dùng dây dù trói chân, lấy đi 1 chiếc điện thoại iPhone 8 Plus, 1 chiếc điện thoại ViVo và số tiền 11,6 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Công Nghiệp và tang vật vụ án.
Đối tượng Hoàng Công Nghiệp và tang vật vụ án.

Đến khi tỉnh dậy, chị H. đã đến Công an xã An Khánh trình báo sự việc. Đáng chú ý, trước đó, cùng với thủ đoạn như trên, ngày 9/1, cũng có đối tượng đã cướp của chị L. ở xã An Khánh 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO A18 và 320.000 đồng.

Tiếp nhận thông tin, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Hoài Đức đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ, nhận định thủ phạm của 2 vụ án.

Công an huyện Hoài Đức và Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã huy động lực lượng tập trung đấu tranh, truy bắt đối tượng gây án, tránh có thêm các nạn nhân khác và thậm chí hậu quả nặng nề.

Đến 12 giờ  ngày 14/1, tổ công tác của Công an huyện Hoài Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công đối tượng gây án là Hoàng Công Nghiệp khi đang lẩn trốn tại Khu đô thị Bảo Sơn, xã An Khánh.

Tại cơ quan công an, Nghiệp khai nhận ngày 11/1, đã đột nhập vào nhà chị H., chui vào gầm giường nằm. Đợi chị H. ngủ say, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng chui ra, trèo lên giường tầng 2 và thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Hoài Đức tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.