Quận Hoàn Kiếm

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Dương Tiêu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/2, Quận uỷ Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2024.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh đã quán triệt những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác ội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2024.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự cũng đã nêu nhiều ý kiến thảo luận, tập trung vào các vấn đề giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; công tác giải quyết đơn thư; công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, công tác phòng cháy chữa cháy; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, nhận thức rõ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy quận Hoàn Kiếm đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy.

Tính riêng trong năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành 51 văn bản, UBND quận đã ban hành 59 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn quận, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại hội nghị
Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại hội nghị

Qua đó, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững. Các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn quận được bảo đảm tuyệt đối an toàn; không để xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại; đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; phối hợp giải quyết tốt các vụ khiếu kiện đông người tại trụ sở cơ quan Nhà nước.

Đáng chú ý, trong năm 2023, quận Hoàn Kiếm đã đón Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương về kiểm tra việc triển khai thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trong đó có công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của quận Hoàn Kiếm trong công tác này.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2024, Bí thư Quận uỷ Vũ Đăng Định đề nghị các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Thành uỷ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; làm tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh quán triệt những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của quận năm 2024
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh quán triệt những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của quận năm 2024

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là về cải cách hành chính, kiểm soát tài sản, thu nhập, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24 ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc; Chỉ thị 25 ngày 20/9/2023 của Thành ủy về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới”; Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án nhằm hạn chế thấp nhất án hủy, án sửa, án quá hạn…

Bí thư Quận uỷ Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác tiếp công dân theo hướng hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư; xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp; tập trung kiểm tra, xử lý các điểm và tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị…

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thuộc quận tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận về công tác phòng cháy, chữa cháy… Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn… góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được Thành phố giao.