Năng lực cạnh tranh của Việt Nam còn thiếu bền vững

Nguyên Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ KH&ĐT vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng 2020.

 Ảnh minh họa
Báo cáo cho biết, sau 4 năm triển khai Nghị quyết 19, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam năm 2017 được cải thiện đáng kể. Mặc dù vậy, năng lực cạnh tranh của Việt Nam vẫn thiếu tính bền vững bởi còn có chỉ số trong nhiều năm chưa, hoặc chậm cải cách như chỉ số hiệu quả thị trường hàng hóa; mức độ cạnh tranh, hiệu lực của chính sách chống độc quyền kém; chất lượng cơ sở hạ tầng, giáo dục ít cải thiện… 
Bộ KH&ĐT kiến nghị các bộ ngành, TP coi Nghị quyết 19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ này. Khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2018.