Năng lượng tái tạo góp phần đảm bảo nguồn cung cấp điện quốc gia

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 23/1/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã thăm hỏi, chúc Tết cán bộ nhân viên Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và trạm 110 kV Thống Nhất tại TP Hà Nội.

Đến thăm Trạm 110kV Công viên Thống Nhất (thuộc Tổng công ty Điện lực Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Công Thương biểu dương ngành điện Thủ đô đã tích cực hiện đại hóa lưới điện. Đây là trạm 110kV sử dụng công nghệ cách điện khí (GIS) cho cả thiết bị 110 kV và thiết bị đóng cắt 22 kV, có tính ổn định, an toàn cao, được ứng dụng nhiều công nghệ tự động hóa và thao tác từ xa. Không những thế, mặt bằng trạm có diện tích ít hơn nhiều so với trạm truyền thống, có kiến trúc hài hòa, phù hợp với điều kiện chật hẹp trong thành phố cũng như môi trường cảnh quan khu vực Công viên Thống Nhất. Việc đưa vào vận hành đúng tiến độ trước Tết nguyên đán Canh Tý, trạm đã tăng cường đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải trung tâm thành phố như quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, giảm tải cho các trạm 110 kV lân cận...
 Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại buổi thăm trạm 110 kV Thống Nhất tại Tp. Hà Nội

Tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) Nguyễn Đức Cường cho biết, theo quy luật thì dự kiến nhu cầu tiêu thụ điện trong dịp Tết Nguyên đán sẽ giảm thấp so với ngày bình thường. Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc trong các ngày Tết dự kiến chỉ bằng khoảng 55-60% ngày bình thường, đặc biệt công suất phụ tải lớn nhất của hệ thống cũng giảm thấp, chỉ bằng khoảng 40% so với công suất lớn nhất của ngày bình thường. Đặc biệt, đầu năm 2020 có điểm khác biệt so với cùng kỳ các năm trước là tỷ trọng của các nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống. Với đặc thù tự nhiên, các nguồn điện mặt trời sẽ phát công suất cao nhất trong khung giờ từ 10 - 13h hàng ngày. Đáng nói, đây lại là khung giờ có nhu cầu tiêu thụ điện không cao. Trong khi đó, tỷ trọng của nguồn năng lượng này chiếm khoảng 27% công suất hệ thống. Đây là tỷ trọng rất cao, khẳng định vai trò của năng lượng tái tạo trong hệ thống điện, tuy nhiên cũng cần sẵn sàng các giải pháp để hạn chế những tiềm ẩn nguy cơ trong việc vận hành và ổn định hệ thống.
 Cán bộ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia theo dõi việc cung ứng điện trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý ( chiều ngày 23/1)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN, A0 đã lập và trình EVN phê duyệt Phương thức vận hành đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó chuẩn bị cấu hình huy động nguồn đảm bảo mức dự phòng cao (khoảng 200% cho các đường dây liên kết Bắc - Trung và Trung - Nam); sẵn sàng đáp ứng đối với bất kỳ sự cố đơn lẻ nào xảy ra trên hệ thống điện; không thực hiện các công tác ảnh hưởng đến cung cấp điện, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục phục vụ nhân dân cả nước vui Tết, đón Xuân. Cùng với đó, A0 cũng đã tính toán cấu hình nguồn tối thiểu của các nguồn khởi động chậm, nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống trong bối cảnh tỷ lệ thâm nhập của điện mặt trời cao; báo cáo Cục Điều tiết Điện lực, EVN và thông báo tới tất cả các chủ đầu tư nguồn điện về nguyên tắc điều chỉnh nguồn khi xảy ra tình trạng thừa nguồn, quá tải lưới; lập phương án điều chỉnh để hạn chế điện áp cao trên hệ thống…
Phát biểu tại buổi chúc Tết cán bộ ngành điện lực, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, năm 2019 vừa qua có nhiều khó khăn thách thức trong vận hành hệ thống điện nhưng EVN và các đơn vị đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho cả nước. Sự vận hành ổn định của hệ thống điện có vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế cũng như đời sống người dân, tạo nền tảng quan trọng cho đất nước ta tiếp tục phát triển. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, EVN, A0 đã vận hành thị trường điện an toàn, liên tục trong gần 8 năm qua; đảm bảo tính kinh tế cũng như công bằng, minh bạch cho tất cả các đơn vị không phân biệt nhà nước hay tư nhân tham gia thị trường điện. Hơn nữa, năm 2019 vừa qua cũng như hiện tại, các nhà máy điện năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời đã phát triển nhanh, góp phần trong việc đảm bảo cung cấp điện chung của quốc gia

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần