Nắng nóng 45 độ, phát hiện xe nhồi nhét 129 người di cư ở Mexico

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những người di cư chạy trốn khỏi bạo lực và nghèo đói ở Mỹ Latinh thường xuyên trả tiền cho những kẻ buôn lậu để đi qua Mexico để qua Mỹ.

Chính quyền Mexico đã tìm thấy 129 người di cư, chủ yếu từ Guatemala, chen chúc trong một chiếc xe đầu kéo ở bang Veracruz phía đông, Cơ quan Di cư Quốc gia (INM) cho biết trong một tuyên bố hôm 17/6.

Những người di cư đã bị nhồi nhét trong một chiếc xe đầu kéo khi Mexico đang hứng chịu đợt nắng nóng cao điểm - nơi nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 45 độ C ở một số bang, bao gồm cả Veracruz, nơi phát hiện chiếc xe.

Những người di cư trong nhóm 129 người đến từ Guatemala, Honduras, El Salvador và Ấn Độ, phát hiện trong một chiếc xe kéo ở Veracruz, Mexico. Ảnh: Reuters
Những người di cư trong nhóm 129 người đến từ Guatemala, Honduras, El Salvador và Ấn Độ, phát hiện trong một chiếc xe kéo ở Veracruz, Mexico. Ảnh: Reuters

Các cơ quan nhập cư nước này hồi cuối tháng 5 từng phát hiện ra 175 người di cư khác ở phía Nam, chủ yếu từ Trung Mỹ, thuộc bang Chiapas. 300 người khác bị chặn lại và phát hiện tại một trạm kiểm soát ở Veracruz vào tháng 3.

Những người di cư chạy trốn khỏi bạo lực và nghèo đói ở Mỹ Latinh, thường xuyên trả tiền cho những kẻ buôn lậu trong nỗ lực đi qua Mexico để qua Mỹ. Một số người buộc phải vượt qua các khu vực đầy bạo lực ma túy, khiến họ dễ bị tấn công bởi tội phạm có tổ chức.

Trong số những nạn nhân được tìm thấy trong vụ việc lần này có những người lớn từ Guatemala, Honduras, Ấn Độ và El Salvador và 19 trẻ vị thành niên không có người đi cùng, Cơ quan Di cư Quốc gia Mexico cho biết.

Thông báo cho biết thêm rằng các trẻ em sẽ được đặt dưới quyền giám hộ của nước này, trong khi những người khác sẽ được xác định tình trạng pháp lý ở Mexico. Bốn kẻ tình nghi buôn người đã bị bắt trong chiến dịch triệt phá đường dây.

Trong một diễn biến liên quan, hôm 16/6, ủy viên của INM, Francisco Garduño, đã gặp các quan chức Guatemala để thảo luận về việc bồi thường cho các nạn nhân của vụ hỏa hoạn đẫm máu trong một trung tâm giữ người di cư ở Mexico, khiến 39 người thiệt mạng.