Nắng nóng kéo dài 3 ngày tới, 2 người tử vong do dông lốc tại các tỉnh miền núi

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo từ hôm nay đến ngày 11/4, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C.

Ảnh minh họa
Nắng nóng đến sớm
Sáng 9/4, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, ngày hôm qua (8/4), nắng nóng đã xảy ra một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ như Tương Dương (Nghệ An) 36.8 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 36.2 độ C...
Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày hôm nay đến ngày 11/4, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38 - 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ.
Từ ngày hôm nay đến ngày 11/4, ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16 giờ.
Các chuyên gia nhận định, từ tháng 4 cho đến khoảng tháng 7 - 8/2019, thời tiết cả nước sẽ duy trì trạng thái El Nino (pha nóng). Nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 - 1 độ C.
Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ. Các đợt nắng nóng có khả năng tập trung từ tháng 4 - 5 ở phía Tây Bắc Bộ, từ tháng 5 - 6 ở phía Đông Bắc Bộ, từ tháng 5 - 8 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Khu vực miền Đông Nam Bộ còn xuất hiện nhiều ngày nắng nóng trong tháng 4/2019. Đặc biệt các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá, đặc biệt là thời kỳ giao mùa từ tháng 4 đến tháng 5/2019 trên phạm vi toàn quốc.
Khắc phục hậu quả do dông lốc tại huyện Lâm Bình, Tuyên Quang. Ảnh Hải Hương
2 người tử vong do dông lốc
Ghi nhận thực tế tại các địa phương miền núi phía Bắc, trong những ngày qua dông lốc đã gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản.
Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang: Thiệt hại do thiên tai vào rạng sáng 8/4 đã làm chết 1 người do bị cây đổ vào. Nạn nhân là ông Triệu Chàn Châu (SN 1971 tại xã Tân Lập, huyện Bắc Quang). Ngoài ra 1 nạn nhân khác bị cây đổ làm gãy chân, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Bắc Quang.
Trên phạm vi toàn tỉnh, đợt mưa to lốc xoáy đã khiến 3 nhà bị đổ sập hoàn toàn ở huyện Quang Bình; 7 nhà bị tốc mái hoàn toàn ở huyện Xín Mần; hư hại hoàn toàn 1 trường học ở huyện Quang Bình. Tổng số có 228 căn nhà, công trình bị hư hại, ảnh hưởng. Ước tổng giá trị thiệt hại vào khoảng trên 2 tỷ đồng.
Trong khi đó tại tỉnh Tuyên Quang, ông Hoàng Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Sinh Long, huyện Na Hang cho biết, trận mưa lớn kéo theo gió lốc sáng 8/4 trên địa bàn đã đánh sập hoàn toàn chốt bảo vệ rừng Tham Đét, thuộc Hạt Kiểm lâm Na Hang đóng trên địa bàn xã Sinh Long.
Do bị mái nhà sập, đè vào người nên nhân viên tuần rừng Lý Càn Hai (SN 1988, trú tại xã Đà Vị, huyện Na Hang), bị thương nặng và thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhận ra khỏi khu vực bị nạn. Ngoài thiệt hại về người, trận mưa lớn kèm gió lốc đã khiến 74 nhà dân bị tốc mái, 2 điểm Trường mầm non Khau Tinh (xã Khau Tinh), Pắc Danh (xã Thanh Tương) bị tốc mái và khoảng 55ha ngô bị gãy đổ.
Cùng ngày, tại 2 huyện Lục Yên, Văn Yên (Yên Bái) có mưa to kèm dông lốc, khiến 4 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 116 nhà bị tốc mái. Dông lốc tại huyện Lục Yên còn làm đổ 200 ha ngô, quật ngã 200 ha cây lâm nghiệp, ước tổng thiệt hại khoảng 7,3 tỷ đồng.
Còn tại tỉnh Lai Châu, sáng 8/4 xuất hiện mưa dông làm khoảng 50 ngôi nhà, 9 phòng lớp học, nhà văn hóa, trạm y tế tại các huyện Tân Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ bị tốc mái, hỏng, không có thiệt hại về người.
Tại tỉnh Lào Cai, Bắc Kạn, mưa lốc đã làm hư hại hàng trăm căn nhà, hàng chục ha hoa màu của người dân.